Sáp nhập một phần diện tích của hai huyện tiếp giáp để mở rộng TP.Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
15/03/2024 17:36 GMT+7

Theo phương án tổng thể sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng ký ngày 8.3, TP.Phan Thiết sẽ được mở rộng diện tích.

Theo phương án do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký ban hành, đối với H.Hàm Thuận Bắc sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số TT.Phú Long và xã Hàm Thắng vào TP.Phan Thiết để thành lập một phường trực thuộc.

Điều chỉnh sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số xã Hàm Liêm và xã Hàm Hiệp của H.Hàm Thuận Bắc vào TP.Phan Thiết để mở rộng xã Phong Nẫm của TP.Phan Thiết.

Đối với H.Hàm Thuận Nam, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Hàm Mỹ vào TP.Phan Thiết để thành lập một xã trực thuộc. Theo quy hoạch mới, các đơn vị nhập từ H.Hàm Thuận Nam và H.Hàm Thuận Bắc vào TP.Phan Thiết sẽ phát triển hạ tầng để trở thành đô thị sinh thái, hướng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, TP.Phan Thiết sẽ là đô thị loại 1.

Sau khi mở rộng, TP.Phan Thiết có diện tích tự nhiên khoảng 305 km2; quy mô dân số gần 335.000 người với 13 phường và 5 xã.

Sáp nhập một phần diện tích của hai huyện tiếp giáp để mở rộng TP.Phan Thiết- Ảnh 1.

TP.Phan Thiết lên đô thị loại 1, người dân sẽ được hưởng sự đầu tư tương xứng về văn hóa, giáo dục, y tế

QUẾ HÀ

Hai phường Đức Nghĩa, Lạc Đạo sẽ nhập vào P.Đức Thắng

Do không đủ diện tích nên P.Đức Thắng của TP.Phan Thiết sẽ sáp nhập thêm 2 phường là Đức Nghĩa và Lạc Đạo, lấy trụ sở hiện nay của P.Đức Thắng làm trụ sở phường mới.

Đối với H.Hàm Thuận Bắc, sau khi tách một phần diện tích và dân số vào TP.Phan Thiết, chỉ còn diện tích tự nhiên khoảng 1.282 km2; quy mô dân số chỉ còn 152.000 người với 1 thị trấn và 14 xã.

H.Hàm Thuận Nam, diện tích tự nhiên sẽ còn 1.026 km2, quy mô dân số khoảng 118.000 người với 1 thị trấn và 11 xã.

Ở TX.La Gi, sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tân Phước vào P.Phước Lộc.

Đối với H.Hàm Tân, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Tân Đức vào TT.Tân Minh. Đối với H.Bắc Bình, điều chỉnh diện tích 4,5 km2 của xã Phan Lâm vào xã Phan Sơn (2 xã này có 90% là đồng bào dân tộc thiểu số).

Sáp nhập một phần diện tích của hai huyện tiếp giáp để mở rộng TP.Phan Thiết- Ảnh 2.

Sông Cà Ty chảy ngang qua TP.Phan Thiết

QUẾ HÀ

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, việc mở rộng TP.Phan Thiết và sắp xếp lại một số đơn vị hành chính dựa trên các chủ trương của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Thuận, ngày 31.8.2022.

Việc sắp xếp trên dựa vào quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dựa trên các yếu tố lịch sử về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Người dân được hưởng lợi gì khi TP.Phan Thiết mở rộng?

Trả lời PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân, cho rằng không chỉ người dân các xã được sáp nhập vào thành phố, mà ngay cả người dân TP.Phan Thiết cũng rất phấn khởi khi thành phố được mở rộng theo quy mô đô thị loại 1.

Khi mở rộng, toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố sẽ được nâng cấp theo chuẩn đô thị loại 1. Các xã ở huyện sáp nhập vào thành phố cũng sẽ được đầu tư theo quy chuẩn này. Ngoài ra, người dân các khu vực vùng ven sẽ được hưởng "hạ tầng mềm" như trường học, bệnh viện... khang trang hơn.

Sáp nhập một phần diện tích của hai huyện tiếp giáp để mở rộng TP.Phan Thiết- Ảnh 3.

Một góc phía tây bắc của TP.Phan Thiết

Q.H

Ông Trần Văn Bình, một nhà đầu tư du lịch ở Mũi Né cho rằng, nếu thành phố mở rộng sẽ được nâng cấp hạ tầng từ nguồn đầu tư của nhà nước theo quy chuẩn. Điều này không chỉ người dân mà các nhà đầu tư cũng rất phấn khởi khi được sử dụng hạ tầng giao thông, điện, nước tốt hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Hoan, Chủ tịch UBND xã Hàm Thắng (H.Hàm Thuận Bắc) cho biết, người dân rất phấn khởi khi nghe tin này.

"Từ người dân của xã, huyện trở thành công dân của thành phố, bà con tiếp nhận thông tin này rất vui", ông Hoan nói và cho biết thêm, sau khi sáp nhập, chính sách đầu tư từ kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế vào địa phương sẽ tốt hơn.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.