Robot trang bị ChatGPT 'làm chấn động' các lớp học ở đảo quốc Síp

05/04/2023 09:35 GMT+7

Nhóm học sinh trung học và trợ giảng ở đảo quốc Síp đã phát triển một robot nguyên mẫu tích hợp công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT mang đến trải nghiệm giảng dạy mới lạ trong lớp học.

Robot mang tên AInstein, do các học sinh của hệ thống Trường Pascal ở đảo quốc Síp tạo ra, có kích thước gần bằng người trưởng thành và trông giống như Michelin Man-nhân vật biểu tượng của hãng vỏ xe Michelin, theo Reuters ngày 4.4.

Công cụ ChatGPT, một chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty OpenAI (Mỹ), được tích hợp vào robot. Khuôn mặt robot là màn hình thể hiện những cử chỉ của con người như chớp mắt và cau mày. Robot có thể kể chuyện cười như "Tại sao những quyển sách toán lại quá nhàm chán?" và tư vấn về cách dạy thuyết tương đối của Albert Einstein trong lớp học.

Robot trang bị ChatGPT 'làm chấn động' các lớp học ở đảo quốc Síp - Ảnh 1.

Robot AInstein do nhóm học sinh trung học phát triển

REUTERS

Richard Ekhov, học sinh 16 tuổi, chịu trách nhiệm chính trong việc lập trình bộ não AI cho robot, nói AI luôn cải thiện theo cấp số nhân. "Công nghệ AI có thể giúp ích trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, chẳng hạn giáo dục và y học," Ekhov nói với Reuters.

Một học sinh khác tên Vladimir Baranov (15 tuổi) cho biết: "Dù vẫn chưa hoàn thiện nhưng robot có thể bắt chước suy nghĩ của con người, trả lời giống con người, phản ứng giống con người".

Robot trang bị ChatGPT 'làm chấn động' các lớp học ở đảo quốc Síp - Ảnh 2.

Nhóm học sinh phát triển robot AInstein

REUTERS

Robot trang bị ChatGPT 'làm chấn động' các lớp học ở đảo quốc Síp - Ảnh 2.

REUTERS

Các trợ giảng cho biết mục đích cuối cùng của robot AInstein là được sử dụng để hỗ trợ việc giảng dạy. "Đó là một trải nghiệm mang tính tương tác cho học sinh. Các em có thể đặt câu hỏi cho AInstein và robot trả lời, hỗ trợ giáo viên giảng dạy hiệu quả hơn", Elpidoforos Anastasiou, trợ giảng-trưởng dự án học sinh phát triển robot, cho hay.

Hiện Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc về việc ban hành luật quản lý AI. Tuy nhiên, các thành viên dự án robot AInstein lưu ý AI không có gì đáng sợ hay đe dọa con người.

"Con người tạo ra và kiểm soát AI. Chúng ta phải đảm bảo rằng sự phát triển của AI phục vụ cho sự tiến bộ của nhân loại. Vì vậy, chúng ta không nên sợ hãi AI mà nên tiếp cận nó một cách cẩn trọng và có trách nhiệm", Anastasiou chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.