Quốc Đại tiếc nuối vì không tốt nghiệp đại học

04/10/2023 09:21 GMT+7

Trong chương trình Chuyện tối cùng sao, Quốc Đại thẳng thắn thừa nhận bản thân không kiên trì trong việc học tập.

Quốc Đại trải lòng về giai đoạn khủng hoảng đến mức muốn bỏ nghề hát - Ảnh 1.

Quốc Đại từng trải qua giai đoạn khủng hoảng đến mức muốn bỏ nghề

BTC

Quốc Đại chia sẻ trước đây, anh là sinh viên khoa Ngoại ngữ tại Trường đại học Tổng hợp (sau này tách thành Trường đại học Khoa học Tự nhiên và Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). Khi ấy, trường có các hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi, đặc biệt là cuộc thi Tiếng hát sinh viên. “Tôi đặt mục tiêu vào trường này để tham gia cuộc thi hát đó. Dù năm đầu tiên thi rớt nhưng tôi ôn luyện lại để thi đậu cho bằng được”, nam ca sĩ cho hay.

Nhập học năm 1995 thì đầu năm 1996 Quốc Đại giành được giải nhất Tiếng hát sinh viên của trường. Cuối năm 1996, nam ca sĩ bén duyên với Tiếng hát truyền hình TP.HCM nhưng chỉ đoạt giải khuyến khích. Đến năm 1998, anh quyết tâm thử sức lại một lần nữa thì giành được giải nhì.

Quốc Đại trải lòng về giai đoạn khủng hoảng đến mức muốn bỏ nghề hát - Ảnh 2.

Quốc Đại thừa nhận bản thân không kiên trì trong việc học

BTC

Trong chương trình Chuyện tối cùng sao, Quốc Đại bày tỏ sự tiếc nuối vì không cố gắng theo đuổi song song giữa ca hát và học vấn. Anh bộc bạch nếu trước đây cố gắng học đến cùng thì “biết đâu bây giờ mình cũng có một cái bằng đại học rồi, chứ không phải nghỉ ngang như ngày xưa”.

Nam ca sĩ chia sẻ khi đạt được thành tích ca hát vào năm 1998 thì anh lại muốn quay trở lại con đường học đại học. Nói là làm, Quốc Đại nộp hồ sơ vào Trường đại học Mở TP.HCM để theo học ngành Tin học. Song song đó, nam ca sĩ còn theo học cả Nhạc viện TP.HCM. “Việc học của tôi luôn luôn bị gián đoạn, tôi chỉ học được một năm mấy. Bản thân tôi không kiên trì được trong việc học, chỉ có việc hát là tôi đủ kiên trì”, nam khách mời thành thật.

Quốc Đại trải lòng về giai đoạn khủng hoảng đến mức muốn bỏ nghề hát - Ảnh 3.

Chương trình Chuyện tối cùng sao có sự tham gia của Quốc Đại lên sóng ngày 4.10 trên THVL1

BTC

Trong sự nghiệp của mình, Quốc Đại từng trải qua giai đoạn khủng hoảng vì không được đón nhận. Đó là thời điểm cuối năm 2004 đến đầu năm 2006, nam ca sĩ cho phát hành album đầu tay nhưng thất bại, không được khán giả đón nhận. Chính điều này khiến anh suy nghĩ tiêu cực, hoài nghi về mình. “Nó đưa tôi tới một cảm giác cực kỳ tự ti về bản thân và cả sự nghiệp ca hát của mình”, nam ca sĩ nhớ lại.

Quốc Đại thừa nhận lý do album đầu tay không thành công như mong đợi là vì bản thân “quá tham lam". Nam ca sĩ thẳng thắn nhìn nhận: “Tôi tham lam trong việc biên tập album và không cân bằng được những gì khán giả muốn nghe. Trong một album chỉ có 10 bài nhưng lại có rất nhiều thể loại nhạc trong đó”.

Trong khoảng thời gian khủng hoảng đó, Quốc Đại từng nghĩ đến việc từ bỏ công việc ca hát. Tuy nhiên, chính nhạc sĩ Minh Vy và ca sĩ Cẩm Ly là người kéo nam khách mời “ra khỏi vũng lầy". “Nếu không có họ thì chắc chắn không có Quốc Đại của ngày hôm nay. Và chính mối lương duyên ấy đã đưa tôi trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm ca nhạc Kim Lợi và có được sự thành công trong sự nghiệp ca hát”, anh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.