Quảng Ninh thu hơn 10.000 tỉ đồng nhờ khách quốc tế

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
25/03/2024 10:01 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, ngành du lịch Quảng Ninh thu hơn 10.000 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2023. Đáng chú ý, khách quốc tế đến Quảng Ninh với trên 60 vạn lượt, đông hơn khách nội địa.

Ngày 25.3, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng lượng khách đến Quảng Ninh ước đạt trên 5,3 triệu lượt, tăng 11% so cùng kỳ 2023, đạt 105% kịch bản tăng trưởng 2024. 

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 616.000 lượt, tăng 310% so cùng kỳ 2023. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 10.200 tỉ đồng, tăng 10% so cùng kỳ 2023.

Quảng Ninh thu hơn 10.000 tỉ đồng nhờ khách quốc tế- Ảnh 1.

Khách du lịch Trung Quốc ồ ạt vào Quảng Ninh từ đầu năm đến nay

N.H

Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, số lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh tăng cao trở lại chủ yếu là khách du lịch tàu biển. Các vị khách này sau đó đều tham quan vịnh Hạ Long áp đảo so với khách nội địa.

Quảng Ninh thu hơn 10.000 tỉ đồng nhờ khách quốc tế- Ảnh 2.

Du khách quốc tế đến Quảng Ninh áp đảo so với khách nội địa

LÃ NGHĨA HIẾU

Riêng hôm qua 24.3, có tới 3 chuyến tàu biển đưa 4.000 du khách ghé thăm Hạ Long. Các tàu này là Seabourn Odyssey, quốc tịch Bahamas; Mein Schiff 5, quốc tịch Malta và Azamara Onward, quốc tịch Malta. 

Hầu hết du khách trên các tàu đều tham gia các hoạt động trên bờ và đi tham quan vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh thu hơn 10.000 tỉ đồng nhờ khách quốc tế- Ảnh 3.

Khách Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

N.H

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, từ đầu năm 2024 đến nay, vịnh Hạ Long đã đón 611.139 lượt khách. Trong đó, 81.632 lượt khách trong nước, 529.507 lượt khách nước ngoài. Khách lưu trú trên vịnh là 144.949 lượt khách, trong đó chủ yếu là khách quốc tế, với hơn 135.000 lượt khách các nước: Hàn Quốc, Ấn Độ, châu Âu, Mỹ… Tổng doanh thu tiền bán vé tham quan vịnh từ đầu năm đến nay đạt trên 196,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ đầu năm đến nay cũng đón rất đông khách Trung Quốc. Trung bình mỗi ngày có gần 10.000 khách tham quan. Việc khách Trung Quốc tăng cao cũng khiến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái liên tục tắc nghẽn vào giờ cao điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.