Phó thủ tướng Trần Lưu Quang: Kiên quyết xử nghiêm tàu cá vi phạm khai thác IUU

05/02/2024 19:08 GMT+7

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo kiên quyết xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Chiều 5.2, tại Kiên Giang, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp lần thứ 9 Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu 28 địa phương ven biển trên cả nước.

Theo Bộ NN-PTNT, sau 6 năm Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu vì chưa tuân thủ đầy đủ các quy định chống khai thác IUU, Đoàn thanh tra của EC đã có 4 đợt thanh tra thực tế tại Việt Nam.

Dù các ngành, địa phương đã có nhiều giải pháp chống khai thác IUU, song tính từ đợt thanh tra lần thứ 4 (tháng 10.2023) của EC đến nay, vẫn có 17 tàu cá/190 ngư dân thuộc các tỉnh, thành bị các nước bạn bắt giữ, xử lý.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang: Kiên quyết xử nghiêm tàu cá vi phạm khai thác IUU- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

BÁCH HỶ

Trên cả nước, tình trạng mua bán, sang tên đổi chủ tàu cá chưa được kiểm soát chặt chẽ; cả nước có khoảng 5.000 lượt tàu mất kết nối trên 10 ngày, vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm hoạt động sai vùng được phép khai thác... Công tác thực thi pháp luật, xử phạt các trường hợp mất kết nối giám sát hành trình, vượt ranh giới trên biển chưa thực sự quyết liệt, không đồng đều giữa các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 4, bảo đảm có kết quả, số liệu chứng minh cụ thể để làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 5, dự kiến vào tháng 4.2024. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, vì lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân, vì hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang: Kiên quyết xử nghiêm tàu cá vi phạm khai thác IUU- Ảnh 2.

Tàu cá neo đậu tại huyện Châu Thành (Kiên Giang)

BÁCH HỶ

Phó thủ tướng cũng đề nghị các tỉnh có tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, xử lý từ đầu năm 2023 đến nay cần khẩn trương rà soát hồ sơ, ra quyết định xử phạt dứt điểm các trường hợp vi phạm còn thời hạn, thời hiệu, hoàn thành trước tháng 4.

Các địa phương cần ưu tiên bố trí lực lượng công an, biên phòng, giao trách nhiệm cho chính quyền cơ sở tại các địa bàn trọng điểm tập trung thực hiện các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, quản lý chặt chẽ hoạt động tàu cá xuất, nhập bến.

Bên cạnh đó, tổng rà soát số lượng thực tế tàu cá, kể cả tàu của tỉnh và ngoài tỉnh neo đậu, hoạt động ra vào bến tại địa phương, thống kê danh sách nhóm tàu cá không đủ điều kiện để theo dõi, quản lý đội tàu đảm bảo không khai thác IUU.

Các địa phương cũng cần tranh thủ dịp các tàu cá, ngư dân về nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của thuyền trưởng, chủ tàu, ngư dân; kiểm soát và quản lý đội tàu trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm khai thác IUU, đảm bảo thực thi pháp luật giữa các địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.