Phe đối lập chiếm ưu thế trong tổng tuyển cử Thái Lan

15/05/2023 04:00 GMT+7

Theo báo Bangkok Post, hơn 95.000 điểm bỏ phiếu trên khắp Thái Lan đã đóng cửa lúc 17 giờ ngày 14.5 (giờ VN) sau một ngày bầu cử suôn sẻ. Ủy ban Bầu cử (EC) Thái Lan cho biết 90% trong số 52 triệu cử tri đủ điều kiện đã bỏ phiếu, một con số kỷ lục.

Tính đến 21 giờ ngày 14.5, khoảng 20% số phiếu đã được kiểm đếm. Theo đó, đảng đối lập Pheu Thai dưới sự dẫn dắt của bà Paetongtarn Shinawatra, con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đang dẫn trước với 107 ghế trong quốc hội. Đảng Tiến lên (MFP) đối lập theo sau với 86 ghế. Trong khi đó, đảng Quốc gia Thái thống nhất của đương kim Thủ tướng Prayuth

Phe đối lập chiếm ưu thế trong tổng tuyển cử Thái Lan - Ảnh 1.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đi bỏ phiếu ở Bangkok ngày 14.5

Reuters

Chan-ocha chỉ giành được 27 ghế và đảng Lực lượng Công dân của Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan chỉ giành được 36 ghế. Tuy vậy, số ghế cuối cùng mà mỗi bên chính thức giành được sẽ chỉ được xác nhận trong nhiều tuần nữa.

Kết quả này tương tự với kết quả khảo sát nhanh tại các thùng phiếu và những cuộc thăm dò dư luận trước kỳ bầu cử, trong đó cho thấy Pheu Thai có khả năng chiến thắng cao. Tuy vậy, không có gì đảm bảo rằng phe đối lập sẽ nắm quyền, ngay cả khi thành lập liên minh. 

Đảng đối lập Thái Lan giánh thắng lợi rực rỡ

Theo hiến pháp năm 2017 do quân đội soạn thảo, 500 nghị sĩ được bầu trong ngày 14.5 cùng 250 thượng nghị sĩ do chính quyền ông Prayut bổ nhiệm sẽ bỏ phiếu chọn ra thủ tướng. Điều này nghĩa là Pheu Thai và MFP phải thắng 376 ghế để thành lập chính phủ.

Đất nước này đã trải qua hàng chục cuộc đảo chính, biểu tình và việc các đảng phái bị giải tán theo lệnh của tòa án. Do đó, AFP nhận định kết quả không rõ ràng hoặc gây tranh cãi trong kỳ bầu cử này có thể dẫn đến một đợt bất ổn mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.