Phát triển đảng viên tuổi 18

09/08/2023 15:58 GMT+7

Ngày 8.8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội thảo "Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ở địa bàn khu dân cư và đảng viên 18 tuổi".

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, đưa ra giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ở địa bàn khu dân cư và học sinh bậc THPT trong toàn tỉnh.

Nhân rộng những "Đảng viên tuổi 18 ở Quảng Trị" - Ảnh 2.

Bí thư Huyện đoàn Đakrông Nguyễn Đức Linh thảo luận về những khó khăn trong công tác phát triển đảng ở khu dân cư và các trường THPT.

BẢO KHÁNH

Hội thảo được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của gần 500 đại biểu các cấp ủy Đảng và tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị chia sẻ: "Hội thảo mong muốn nhận được những đề xuất về các giải pháp thiết thực để tháo gỡ những điểm nghẽn, góp phần tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ở địa bàn khu dân cư, đảng viên tuổi 18".

Ban tổ chức hội thảo đưa ra các vấn đề chính cần phải đề cập đến trong thảo luận: Vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ở địa bàn khu dân cư và học sinh bậc THPT;  Phân tích đánh giá một cách toàn diện thực trạng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, những ưu điểm, hạn chế và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo; Tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay...

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng đã ghi nhận những kết quả đạt được. "Hội thảo làm sáng tỏ vấn đề lý luận và thực tiễn công tác phát triển đảng viên. Đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, có tính hiệu quả cao, là cơ sở quan trọng để tổ chức Đảng nghiên cứu, áp dụng triển khai trong thời gian tiếp theo", ông Lê Quang Tùng nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.