Ông Trump hầu tòa và vận động tranh cử cùng ngày

Khánh An
Khánh An
18/01/2024 05:54 GMT+7

Sau thắng lợi tại bang Iowa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến dự phiên tòa dân sự ở TP.New York (bang New York) liên quan cáo buộc phỉ báng cựu nhà báo Elizabeth Jean Carroll hồi năm 2019, sau khi bà tố cáo ông cưỡng bức mình từ nhiều năm trước.

Theo AFP, tại phiên tòa ngày 16.1 (giờ địa phương), cựu tổng thống ngồi ở bàn bị cáo và nghe luật sư Shawn Crowley của bà Carroll trình bày trước bồi thẩm đoàn. Luật sư Crowley nói rằng ông Trump vào năm 2019 đã khiến cuộc sống của bà Carroll trở nên khốn khổ khi bà công khai chuyện ông tấn công tình dục mình tại phòng thay đồ của khu mua sắm ở Manhattan (TP.New York, bang New York) vào khoảng năm 1996.

Ông Trump hầu tòa và vận động tranh cử cùng ngày- Ảnh 1.

Ông Donald Trump nói mình phải quay lại cạnh tranh với Tổng thống Joe Biden và đánh bại đảng Dân chủ

REUTERS

Bà Carroll yêu cầu ông Trump phải bồi thường tổn thất ít nhất 10 triệu USD. Trước đó tại phiên tòa ngày 9.5.2023, bồi thẩm đoàn kết luận cựu tổng thống phải trả 5 triệu USD bồi thường về hành vi lạm dụng tình dục và sau đó phỉ báng bà Carroll. Tại phiên tòa lần này, ông Trump muốn tiếp tục tranh luận, nhưng bồi thẩm đoàn sẽ chỉ cân nhắc số tiền ông Trump phải bồi thường cho bà Carroll, chứ không phải việc hành vi trên có xảy ra hay không. Luật sư Alina Habba của ông Trump nói rằng bà Carroll tìm cách thu hút sự chú ý sau khi phát hành hồi ký và cáo buộc ông Trump cưỡng bức mình.

Ông Trump phát biểu "máu lửa" sau khi xây chắc vị trí dẫn đầu đảng Cộng hòa

Sau khi rời tòa, ông Trump đến bang New Hampshire, nơi đảng Cộng hòa sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 23.1, để vận động tranh cử vào tối cùng ngày và cho hay ông sẽ vẫn dự phiên tòa "giả tạo" trong vài ngày tới. "Sáng nay tôi đến dự một cuộc săn phù thủy. Sau đó tôi đến đây, chúng tôi có những bài phát biểu và giành các lá phiếu", ông phát biểu trước người ủng hộ tại thị trấn Atkinson. Ông cho biết mình phải quay lại cạnh tranh với Tổng thống Joe Biden và đánh bại đảng Dân chủ, cũng như "không lãng phí nhiều thời gian" cho 2 đối thủ tranh cử trong đảng Cộng hòa là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley và Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Trong khi đó, đảng Dân chủ sẽ tập trung bắt đầu quá trình bầu chọn ứng viên tại các bang Nam Carolina, Nevada và những bang đông dân, đa dạng sắc tộc khác, nơi họ cho rằng sẽ phản ánh tốt hơn về đất nước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.