Ông Trump cảnh báo sẽ có hỗn loạn ở Mỹ nếu bị xét xử

10/01/2024 10:18 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo về 'sự hỗn loạn' ở nước này nếu ông bị đưa ra xét xử, cũng như đe dọa truy tố Tổng thống Joe Biden nếu ông tái đắc cử vào tháng 11.

Ông Trump, ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, đã tham dự phiên điều trần được tổ chức với điều kiện an ninh chặt chẽ tại một tòa án phúc thẩm ở Washington DC vào ngày 9.1, theo AFP. Đây là hoạt động liên quan vụ tố tụng xoay quanh cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ rằng ông Trump âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống.

Trong phiên điều trần kéo dài hơn một giờ, hội đồng tòa án gồm 3 thẩm phán tỏ ra hoài nghi về những lập luận mà luật sư John Sauer của ông Trump trình bày. Ông Sauer nói rằng, với tư cách cựu chủ nhân Nhà Trắng, ông Trump nên được miễn truy tố với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại Mỹ.

"Có phải ông đang nói rằng một tổng thống có thể bán lệnh ân xá, có thể bán bí mật quân sự, có thể bảo đội SEAL 6 ám sát một đối thủ chính trị?", thẩm phán Florence Pan chất vấn luật sư Sauer.

Ông Trump cảnh báo sẽ có hỗn loạn ở Mỹ nếu bị xét xử- Ảnh 1.

Ông Trump xuất hiện tại tòa án ở Washington DC hôm 9.1

REUTERS

Phát biểu với các phóng viên sau đó, ông Trump đã cáo buộc đảng Dân chủ và Tổng thống Joe Biden, người có thể trở thành đối thủ "tái đấu" với ông trong cuộc bầu cử tháng 11, đã tiến hành một vụ tố tụng "rất bất công", mang động cơ chính trị.

"Họ cảm thấy đây là cách họ sẽ thử làm và giành chiến thắng... Và đó không phải là cách mọi chuyện sẽ diễn ra. Đất nước sẽ rất hỗn loạn", AFP dẫn lời ông Trump. Cựu tổng thống cũng cảnh báo rằng nếu vụ tố tụng vẫn diễn ra, việc đó sẽ mở ra "chiếc hộp Pandora".

Cựu Tổng thống Trump nhận tiền nước ngoài khi còn đương nhiệm?

Trước phiên điều trần, ông Trump đã lên tiếng đe dọa ông có thể truy tố ông Biden nếu đánh bại tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 5.11.

"Nếu tôi không được miễn trừ thì ông Joe Biden gian dối cũng không được miễn trừ... Ông Joe đã hội đủ điều kiện để bị truy tố", ông Trump nói trong một video đăng lên mạng xã hội, theo Reuters.

Ông Trump dự kiến ra tòa vào ngày 4.3 trong vụ án liên bang liên quan bạo loạn xảy ra tại Điện Capitol (trụ sở quốc hội Mỹ) vào ngày 6.1.2021. Theo cáo trạng, ông Trump bị cáo buộc đã xúi giục những người ủng hộ ông xông vào cơ quan lập pháp khi quá trình chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 đang diễn ra. Ông Trump đã thua trước ông Biden trong cuộc đua năm đó nhưng nhiều lần tuyên bố rằng gian lận phiếu bầu trên diện rộng là lý do khiến ông thất cử.

Luật sư Sauer nói với các thẩm phán rằng một tổng thống chỉ có thể bị truy tố vì những hành động được thực hiện khi ở Nhà Trắng nếu bị quốc hội luận tội và kết án đầu tiên. Ông Trump đã bị Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát luận tội hai lần khi còn đương chức (2017-2021) nhưng cả hai lần đều được trắng án nhờ thế đa số của đảng Cộng hòa ở Thượng viện.

"Cho phép truy tố một tổng thống vì những hoạt động công vụ của ông sẽ mở ra chiếc hộp Pandora mà sau đó quốc gia này có thể không bao giờ phục hồi được", ông Sauer lập luận.

Tổng thống Biden lên án ông Trump phát ngôn "như Đức phát xít", đe dọa dân chủ

"Quan điểm cho rằng quyền miễn trừ hình sự đối với một tổng thống không tồn tại là một quan điểm gây sốc... Chẳng hạn, việc này sẽ cho phép truy tố Tổng thống Biden ở khu vực tư pháp Tây Texas sau khi ông rời nhiệm sở vì sai lầm trong quản lý biên giới", luật sư của ông Trump nói.

Luật sư Bộ Tư pháp Mỹ James Pearce nói với hội đồng thẩm phán hôm 9.1 rằng vụ án hé lộ bản chất chưa từng có trong những nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và việc trao cho ông quyền miễn trừ đối với những hành động đó sẽ mang lại cho các tổng thống tương lai giấy phép phạm tội.

"Tổng thống có vai trò hiến định không ai khác có, nhưng ông ấy không đứng trên luật pháp", Reuters dẫn lời ông Pearce nói trong phiên điều trần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.