‘Nữ hoàng chân đất’ Phạm Thị Bình thắng giải marathon quốc tế tại Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/03/2024 15:26 GMT+7

Cựu huy chương vàng SEA Games, 'nữ hoàng chân đất' Phạm Thị Bình giành chiến thắng ở nội dung nữ cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng khi cán đích với thời gian 3 giờ 10 phút 32 giây. VĐV người Kenya, Kiptoo Edwin giành chiến thắng nội dung nam với 2 giờ 37 phút 6 giây.

Ngày 24.3, tại Công viên Biển Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng lần thứ 11 năm 2024 chính thức khởi tranh.

Kết quả, VĐV người Kenya, Kiptoo Edwin, giành chiến thắng nội dung nam với 2 giờ 37 phút 6 giây. VĐV quốc gia, cựu huy chương vàng SEA Games Phạm Thị Bình, biệt danh "nữ hoàng chân đất" (VĐV có đặc điểm chạy không mang giày) giành chiến thắng ở nội dung nữ khi cán đích với thời gian 3 giờ 10 phút 32 giây.

‘Nữ hoàng chân đất’ Phạm Thị Bình thắng giải marathon quốc tế tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Các hoạt động phụ trợ cổ vũ phong trào rèn luyện thể thao

NGUYỄN TÚ

Các vị trí tiếp theo ở hạng mục nam thuộc về VĐV Huỳnh Anh Khôi (2 giờ 37 phút 13 giây) và VĐV Nguyễn Đắc Hùng (2 giờ 43 phút 51 giây). Ở hạng mục nữ, vị trí thứ nhì và thứ ba chung cuộc thuộc về VĐV đi bộ SEA Games Nguyễn Thị Thanh Phúc (3 giờ 17 phút), Nguyễn Thị Ngọt (3 giờ 26 phút 46 giây).

Ở cự ly bán marathon 21 km, VĐV Manimaran Sanjay (Malaysia) và VĐV Thái Thị Kim Ngân giành chiến thắng với thành tích lần lượt là 1 giờ 13 phút 28 giây và 1 giờ 30 phút 47 giây.

‘Nữ hoàng chân đất’ Phạm Thị Bình thắng giải marathon quốc tế tại Đà Nẵng- Ảnh 2.

Tuyến đường thi đấu đi qua các địa điểm đẹp như biển Đà Nẵng, sông Hàn

NGUYỄN TÚ

Ở cự ly 10 km, giải nhất nam thuộc về VĐV người Đức, Hirrle Simon, với thời gian chạy là 36 phút 10 giây; giải nhất nữ thuộc về VĐV Nguyễn Khánh Ly với thời gian 41 phút 15 giây.

Đường chạy truyền thống năm nay tiếp tục kéo dài dọc biển Đà Nẵng, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, cùng những cây cầu biểu tượng của thành phố như cầu Rồng, cầu sông Hàn hay bán đảo Sơn Trà, di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn.

‘Nữ hoàng chân đất’ Phạm Thị Bình thắng giải marathon quốc tế tại Đà Nẵng- Ảnh 3.

VĐV Phạm Thị Bình

NGUYỄN TÚ

Nét mới của cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng 2024 là diễn ra vào tháng 3, thay cho tháng 8 như trước đây, để tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, mát mẻ cho các VĐV.

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, giải thích việc giải marathon đổi qua tháng 3 nhằm giúp cho VĐV trải nghiệm thời tiết tốt hơn. Đây cũng là kế hoạch lâu dài cho giải để chuẩn bị chào đón số lượng VĐV lớn hơn trong các năm tiếp theo.

‘Nữ hoàng chân đất’ Phạm Thị Bình thắng giải marathon quốc tế tại Đà Nẵng- Ảnh 4.

VĐV người Kenya, Kiptoo Edwin

NGUYỄN TÚ

Năm nay, giải thu hút hơn 9.000 VĐV, trong đó có 1.800 VĐV quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ (chiếm 19%); lượng VĐV quốc tế tăng 46% so với năm 2023.

Trước đó, trong 2 ngày 22 và 23.3 đã diễn ra các hoạt động phụ trợ như đường chạy dành cho trẻ em Ronny Dash 1,5 km với 700 trẻ em và phụ huynh tham gia.

Các hoạt động phong trào vui nhộn cũng dành cho người đam mê thể thao và người thân muốn thử sức.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.