NSƯT Xuân Bắc thực hiện dự án 'Nghệ thuật xoa dịu thương đau 56 - 49'

30/10/2023 15:50 GMT+7

Dự án "Nghệ thuật xoa dịu thương đau 56 - 49" được thực hiện để chia sẻ sự mất mát với người dân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội vừa qua. NSƯT Xuân Bắc cùng họa sĩ Trần Nhật Thăng, họa sĩ Trương Thúy Anh, ca sĩ Thái Thùy Linh... chung tay thực hiện.

Dự án "Nghệ thuật xoa dịu thương đau 56 - 49" được một nhóm nghệ sĩ tại Hà Nội khởi xướng, kêu gọi sáng tác và tặng tranh để đấu giá gây quỹ tặng học bổng cho những nạn nhân vụ hỏa hoạn, nhằm hỗ trợ phần nào những tổn thương về thể chất và tinh thần cho các nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của vụ đại hỏa hoạn tại chung cư mini đêm 12.9 ở P. Khương Đình (Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

NSƯT Xuân Bắc thực hiện dự án 'Nghệ thuật xoa dịu thương đau 56 - 49' - Ảnh 1.

NSƯT Xuân Bắc cùng nhiều nghệ sĩ chung tay thực hiện dự án "Nghệ thuật xoa dịu thương đau 56 - 49"

BTC

Nhóm nghệ sĩ kêu gọi thực hiện dự án nêu trên gồm: họa sĩ Trần Nhật Thăng, họa sĩ Trương Thúy Anh (Mulala), nhạc sĩ Lê Tuấn Đức, ca sĩ Thái Thùy Linh, NSƯT Xuân Bắc… Nhóm sẽ thực hiện buổi đấu giá các tác phẩm tại 55 Mã Mây (P.Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) và livestream trực tiếp vào 20 giờ ngày 30.10 để tưởng nhớ 56 nạn nhân vụ hỏa hoạn.

Theo chia sẻ của NSƯT Xuân Bắc, sự khác biệt của dự án nghệ thuật lần này là toàn bộ các tác phẩm đều được các nghệ sĩ sáng tác mới, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Đúng như tên gọi "nghệ thuật xoa dịu thương đau", các nghệ sĩ sẽ tìm cách hỗ trợ người thân của các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn bằng sự kết nối của nghệ thuật đến với họ như trả học phí giúp cho con em nạn nhân học đàn, học hát, học vẽ, mua đàn, mua màu, mua toan vẽ... Cũng có thể giúp cho một người thân như mẹ, như vợ của nạn nhân tham gia một khóa thiền để cùng vượt qua những nỗi đau.

"Nếu như nguồn tiền bán tranh hết, chúng tôi cũng sẽ bằng nhiều cách để duy trì công việc này bằng sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội. Trước hết, dự án sẽ được kéo dài 1 năm. Tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều tấm lòng đồng cảm và sẵn sàng tham gia bởi ý tưởng tốt đẹp này của những người làm nghệ thuật chúng tôi", NSƯT Xuân Bắc tâm sự.

NSƯT Xuân Bắc thực hiện dự án 'Nghệ thuật xoa dịu thương đau 56 - 49' - Ảnh 2.

Tác phẩm Hổ, một trong những tác phẩm được bán đấu giá trong dự án "Nghệ thuật xoa dịu thương đau 56 - 49"

BTC


Cùng thực hiện dự án nghệ thuật này, ca sĩ Thái Thùy Linh cho biết, ý tưởng về dự án đã xuất hiện ngay sau khi vụ cháy xảy ra, nhưng tới thời điểm này mới thực hiện triển lãm và bán, đấu giá bởi dự án mong muốn các nghệ sĩ có thể dành thời gian và tâm sức nhất định để sáng tác, thể hiện tác phẩm từ xúc cảm chân thật của mình, có thể xuất phát từ cảm giác bi thương đau đớn, cũng có thể từ cái nhìn tươi sáng, hy vọng vào sự tái sinh…

NSƯT Xuân Bắc thực hiện dự án 'Nghệ thuật xoa dịu thương đau 56 - 49' - Ảnh 3.

Tác phẩm Bay trên bầu trời của tác giả Lưu Chương Dương

BTC

Là một trong những người khởi xướng ý tưởng này, họa sĩ Trương Thúy Anh chia sẻ, những ngày qua, rất nhiều tấm lòng của các tổ chức, cá nhân… trong và ngoài nước đã dồn về giúp đỡ các nạn nhân của vụ thảm họa tại 37 Khương Hạ (P. Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

"Chúng tôi biết dù có bao nhiêu tiền bạc cũng không thể bù đắp được những mất mát lớn lao đã xảy ra với họ. Nhưng với lương tri và tâm hồn của người nghệ sĩ, chúng tôi mong muốn sẽ dành số tiền từ dự án cho các hoạt động đồng hành xoa dịu nỗi đau tinh thần cho những người ở lại”, họa sĩ Trương Thúy Anh nhấn mạnh.

Đến nay 30.10, có gần 40 bức tranh và 10 tác phẩm điêu khắc đã được các nghệ sĩ sáng tác, quyên tặng dự án để gây quỹ, một số tác phẩm được bán với giá định sẵn, một số tác phẩm sẽ được đấu giá.

Toàn bộ số tiền thu được qua các hoạt động bán, đấu giá tác phẩm, ủng hộ tiền mặt… sẽ được các nghệ sĩ công khai, minh bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.