[Kỳ1] Những thầy cô trẻ làm 'đảo điên' học trò: 'Ôi, người gì mà đẹp trai thế'

11/11/2022 10:00 GMT+7

Đặng Sơn Tùng được sinh viên khen rằng "Ôi, người gì mà đẹp trai thế" vì sở hữu ngoại hình điển trai, có chiều cao trên 1m 80. Song, thầy giáo Tùng lại muốn các thế hệ sinh viên biết đến mình bằng năng lực và chuyên môn dạy học.

Năm 2016 anh Sơn Tùng bắt đầu giảng dạy tại Trường đại học Greenwich Việt Nam. Thời gian dạy học tại trường, giảng viên 9X được nhiều đồng nghiệp, sinh viên nhớ đến bởi không chỉ học tập giỏi, giảng dạy tâm huyết mà còn có ngoại hình “soái ca”. Thầy Sơn Tùng thường được các bạn sinh viên tại trường khen rằng: "Ôi, người gì mà đẹp trai thế".

Thầy giáo Đặng Sơn Tùng hiện đang giảng viên dạy chuyên ngành Marketing, thuộc bộ môn quản trị kinh doanh của Trường đại học Greenwich (Việt Nam).

Anh Đặng Sơn Tùng được nhiều sinh viên gọi là "thầy giáo hotboy".

nvcc

Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng điển trai, thầy giáo trẻ Sơn Tùng còn sở hữu một bảng thành tích ấn tượng. Thầy từng đạt giải sinh viên xuất sắc tại Trường Liverpool International College, nhận học bổng 20% và tốt nghiệp thạc sĩ khoa học - Marketing loại giỏi tại Trường University of Liverpool. Trước đó, thầy tốt nghiệp chuyên ngành cử nhân thương mại - quản trị doanh nghiệp của Trường ĐH RMIT Việt Nam.

Giúp sinh viên áp dụng kiến thức vào thực tế

Xuất thân trong gia đình có truyền thống dạy học nên từ nhỏ anh Tùng đã có niềm đam mê với công việc “trồng người”. Mẹ của anh Tùng là một giáo viên dạy tiếng Anh nên từ nhỏ thầy Tùng sớm được học ngoại ngữ và có trình độ tiếng Anh tốt.

Sau khi đi du học tại nước Anh, Sơn Tùng bắt đầu công việc dạy học tại ĐH Thái Nguyên. Từ đây, hành trình dạy học của thầy giáo trẻ từng bước được viết nên. Thầy giáo 9X Đặng Sơn Tùng chia sẻ: “Dạy học là việc có ích, ý nghĩa, truyền tải kiến thức mình học nước ngoài về cho sinh viên ở nước mình, làm cho thế hệ trẻ trở nên phát triển hơn về mặt kiến thức, trí tuệ”.

Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Tùng luôn nỗ lực truyền tải kiến thức thật tốt và dễ hiểu đến cho sinh viên. Anh thường xuyên đọc nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu những phương pháp dạy học mới, áp dụng công nghệ thông tin trong từng bài giảng để giảng dạy kiến thức thật tốt cho sinh viên.

Thầy giáo Sơn Tùng bày tỏ: “Mình phải nghiên cứu rất nhiều, nghĩ cách thức hướng dẫn cho các bạn để làm quen với nhịp học và hiểu được mỗi môn học đều có cái hay riêng. Ngoài đọc sách để bồi dưỡng kiến thức, mình phải bắt nhịp liên tục cập nhật kiến thức xã hội, kiến thực thực tiễn về môn học để mình đưa ví dụ bám sát nhất giúp cho sinh viên cảm thấy quen thuộc”.

Anh Đặng Sơn Tùng được nhiều sinh viên gọi là "thầy giáo hotboy".

NVCC

Với anh giáo viên Sơn Tùng, việc dạy học ở trường làm cho những kiến thức anh được học được không bị mất đi, trong quá trình dạy mình cố gắng tạo động lực cho sinh viên có kiến thức, kỹ năng giống như mình. “Những kiến thức ở trong sách vở rất là khô cứng, mình phải làm sao cho nó trở nên sống động hơn. Việc giảng dạy làm sao giúp sinh viên có thể sử dụng kiến thức học tập tại giảng đường phục vụ cho mục đích công việc của bản thân cũng như xã hội, đất nước”, thầy giáo Sơn Tùng nói.

Dạy học giống như trồng rừng

Theo anh Sơn Tùng, việc giảng dạy cho sinh viên giống như việc đang trồng rừng. Khi mình trồng một cánh rừng, theo thời gian dần dần cái cây nó lớn lên nó sẽ cho oxy, giúp cho môi trường không bị ô nhiễm. Việc dạy học sẽ giúp thế hệ trẻ lớn dần qua từng tiết học, môn học. Các bạn trưởng thành thì sẽ giúp đất nước có nhiều nhân tài hơn, phát triển tươi đẹp.

Anh Tùng luôn mong muốn sinh viên của mình phát triển các kỹ năng, trau dồi kiến thức. Trong mỗi giờ học, anh cố gắng lựa chọn kiến thức, hoạt động dạy học phù hợp với từng cá nhân nhằm phát huy hết khả năng, thế mạnh của mỗi bạn.

Thầy giáo Tùng nói: “Do chương trình học tại trường thường dạy tiếng Anh cho sinh viên nên khi giảng dạy cho sinh viên tại trường, tôi sẽ dạy bằng tiếng Anh, sau đó giảng lại bằng tiếng Việt để các bạn có thể nắm được nội dung của bài học một cách tốt nhất. Mình phải tìm đường hướng cho kiến thức nó đơn giản nhất”.

Thầy giáo Tùng được nhiều sinh viên quý mến bởi sự thân thiện, giúp đỡ sinh viên nhiệt tình trong học tập.

NVCC

Đối với anh Tùng, giảng viên cần phải có cả kiến thức học thuật, kinh nghiệm thực tế mới có thể truyền lửa được cho các sinh viên của mình. “Sự chân thành sẽ là mồi lửa tốt nhất cho việc truyền cảm hứng đến cho sinh viên”

Cao Đào Minh Anh, sinh viên Trường ĐH Greenwich Việt Nam chia sẻ: “Được học thầy Tùng từ năm nhất, lên năm hai có dịp được học thầy môn chuyên sâu hơn, em thấy phong cách dạy của thầy có khá nhiều điểm đặc biệt. Thầy Tùng không đi quá sâu vào lý thuyết mang tính đại cương mà thầy dạy tới đâu sẽ đưa ra ví dụ rất thực tế và sát với ngành. Việc thầy đưa ra các trường hợp gần với cuộc sống hàng ngày giúp em nhớ được những kiến thức khá khó”.

Điều Minh Anh cảm thấy ấn tượng về thầy Tùng là thầy thực sự rất thân thiện. Sự thân thiện của thầy khiến cho bầu không khí trong lớp thoải mái hơn, việc học tập cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngay khi mới học thầy buổi đầu tiên, thầy đã nói với cả lớp rằng “Hãy coi thầy như một người bạn”.

“Thầy giúp đỡ em rất nhiều trong hai năm học vừa rồi, chuyện học tập hay công việc gặp khó khăn mà không biết nên xử lý như thế nào em cũng đều tìm tới thầy xin lời khuyên. Đôi khi thầy như ở vị trí một người đàn anh đi trước chia sẻ lại kinh nghiệm cho em vậy”, Minh Anh bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.