Những hiệu tóc lạ trên đỉnh Lũng Cú

08/12/2023 07:10 GMT+7

Đến xã cực bắc Lũng Cú (H.Đồng Văn, Hà Giang) một sáng thứ 6, TThanh Niên gặp ở đây một phiên chợ khá rộn ràng và nhiều màu sắc mở cạnh con đường dẫn đến cột cờ Lũng Cú.

Không lớn bằng chợ huyện như Đồng Văn, Mèo Vạc, nhưng chợ Lũng Cú cũng đầy đủ các sản vật địa phương. Đáng chú ý, chúng tôi gặp ở đây 4 hiệu cắt tóc khá đặc biệt đứng thành dãy bên đường.

Những hiệu tóc lạ trên đỉnh Lũng Cú - Ảnh 1.

Dãy hiệu tóc xếp thành hàng trên con đường vào chân cột cờ Lũng Cú. Vũ Xuân Trường (áo xanh) là người nổi bật vì vẻ từng trải và tay nghề cao cấp

LƯU QUANG

Chủ nhân của các hiệu cắt tóc này là Chảo Văn Quân, người Dáy, ở xã Ma Lé; Sùng Mý Sò, ở xã Thài Phìn Tủng; Sùng Mý Phứ, ở xã Sà Phìn (đều thuộc H.Đồng Văn) và Vũ Xuân Trường. Trường là người dưới xuôi, năm nay 31 tuổi, đã có hơn 10 năm tay nghề, có hiệu tóc lớn và duy nhất ở trung tâm xã Lũng Cú. Hôm nay phiên chợ, Trường ra đây đứng cắt tóc cùng anh em.

Mở hàng sát cạnh nhau, nhưng các anh không có sự cạnh tranh hay chèo kéo, khách của ai người ấy làm. Họ có vẻ khá chuyên nghiệp và tỏ ra đã được đào tạo cơ bản với các động tác gập kéo, kẹp tóc và tạo ra nhiều kiểu tóc theo yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt, dù có đủ bàn, ghế, gương, ô… nhưng đây là các "cửa hiệu" di động, có thể xếp gọn và chở trên xe máy đến các chợ phiên tiếp theo trong vùng.

Khách cắt tóc hầu hết là nam giới, khách nữ chỉ là vài bé gái. Sò cho biết giá cắt tóc nam là 20.000 - 25.000 đồng. Mỗi phiên chợ, một thợ có thể kiếm được trên dưới 300.000 đồng. Những ngày mưa hoặc lạnh quá thì ít hơn. Riêng cửa hàng của Trường có nhiều khách nữ và có nhiều dịch vụ khác như tỉa, uốn, nhuộm.

Những hiệu tóc lạ trên đỉnh Lũng Cú - Ảnh 2.

Các hiệu tóc xuất hiện ở chợ Lũng Cú cho thấy dịch vụ đã phát triển ở vùng cực bắc

LƯU QUANG

Những hiệu tóc lạ trên đỉnh Lũng Cú - Ảnh 2.

Các tay kéo đều “nghề” và có thể tạo ra nhiều kiểu tóc như thợ dưới xuôi

LƯU QUANG

Những hiệu tóc lạ trên đỉnh Lũng Cú - Ảnh 3.

Ông Già Sính Dình (64 tuổi, một người dân Lũng Cú) hôm nay đi cắt tóc. Ông đã có 21 năm làm cán bộ thôn, xã và mới nghỉ do “hết hạn”

LƯU QUANG

Những hiệu tóc lạ trên đỉnh Lũng Cú - Ảnh 4.

Một ông bố cho con xuống chợ cắt tóc

LƯU QUANG

Những hiệu tóc lạ trên đỉnh Lũng Cú - Ảnh 5.

Bà Lầu Thị Chư (70 tuổi, ở xã Lũng Cú) địu cháu cho thợ Phứ cắt tóc. Trong ảnh có thể thấy rõ cột cờ Lũng Cú phía sau.

LƯU QUANG

Những hiệu tóc lạ trên đỉnh Lũng Cú - Ảnh 6.

Một phiên chợ, mỗi thợ có thể kiếm được trên dưới 300.000 đồng

LƯU QUANG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.