Những cái lưỡi bằng vàng ròng trong mộ cổ Ai Cập

11/01/2024 08:37 GMT+7

Các nhà khảo cổ học đã khai quật một số ngôi mộ cổ chứa hàng chục xác ướp Ai Cập, trong đó có những xác ướp với lưỡi bằng vàng ròng.

Những cái lưỡi bằng vàng ròng trong mộ cổ Ai Cập- Ảnh 1.

Một số xác ướp được phát hiện và một cái lưỡi bằng vàng ròng

BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện những ngôi mộ trên trong quá trình khai quật cổ thành Oxyrhynchus, một khu khảo cổ cách Cairo khoảng 160 km về hướng nam-tây nam, gần thành phố Al-Bahnasa của tỉnh Minya.

Oxyrhynchus có vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn Hy Lạp-La Mã ở Ai Cập, vốn kéo dài hàng trăm năm từ cuối thế kỷ thứ tư TCN cho đến thế kỷ thứ bảy, theo Tạp chí Newsweek dẫn lời các giám đốc dẫn đầu sứ mệnh khảo cổ của Tây Ban Nha là bà Esther Pons Mellado và bà Maite Mascort.

"Đó là thành phố thứ hai ở Ai Cập chỉ sau Alexandria", họ cho biết.

Giai đoạn Hy Lạp-La Mã bắt đầu với cuộc chinh phục Ai Cập của Alexander Đại đế, lúc đó nằm dưới quyền cai trị của người Ba Tư vào năm 332 TCN. Một quốc gia Hy Lạp gọi là Vương quốc Ptolemy được xây dựng vào năm 305 TCN, cai trị Ai Cập cho đến năm 30 TCN, thời người La Mã kéo quân đến chinh phạt.

Các nhà khảo cổ phát hiện ra kho xác ướp Ai Cập cổ đại

Các nỗ lực khai quật ở Oxyrhynchus diễn ra vào tháng 11 và tháng 12.2023. Trong quá trình này, bà Pons Mellado, bà Mascort và các đồng sự đã phát hiện một vài ngôi mộ từ thời Hy Lạp- La Mã, cũng như một số hài cốt người và cổ vật.

Họ tìm thấy 2 ngôi mộ có từ thời La Mã, bên trong có hơn 20 xác ướp được quấn bên trong những tấm vải sặc sỡ, cùng giấy cói ghi chép bằng tiếng Hy Lạp và những cái triện bằng bùn có chữ Ai Cập cổ.

Hai trong số các xác ướp có những miếng vàng được khắc thành hình chiếc lưỡi, và được đặt vào vị trí lẽ ra có lưỡi thật.

"Cho đến nay, chúng tôi đã tìm được 16 cái lưỡi bằng vàng ròng ở Oxyrhynchus", nhóm khảo cổ cho biết.

Giới chuyên gia cho rằng người Ai Cập cổ có lẽ đặt lưỡi vàng vào xác ướp để linh hồn người chết có thể nói chuyện với vị thần của thế giới bên kia là Osiris, và giúp người chết bước vào cuộc sống vĩnh hằng.

"Người Ai Cập cổ gắn lưỡi bằng vàng cho người chết vì cho rằng đây là cách có thể khôi phục chức năng quan trọng của người quá cố và giúp xác của họ nguyên vẹn sau khi chết. Đối với người Ai Cập xưa, vàng chính là da thịt của các vị thần", bà Pons Mellado và bà Mascort giải thích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.