Nhóm sinh viên sáng tạo ứng dụng tư vấn pháp luật bằng AI

09/01/2024 09:00 GMT+7

Với ứng dụng VN Law Advisor, nhóm sinh viên Trường ĐH Cần Thơ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải đáp tự động các vấn đề về pháp luật; đồng thời đưa luật pháp luật VN gần gũi hơn đến với mọi người.

Ứng dụng VN Law Advisor được thực hiện bởi 3 sinh viên: Lê Nguyễn Bảo Đăng, Trần Gia Huy, Vũ Thái Hà, cùng học năm 4 ngành khoa học máy tính, Trường Công nghệ thông tin - Truyền thông (thuộc Trường ĐH Cần Thơ). Sản phẩm công nghệ này đã đoạt giải nhất khối phần mềm nguồn mở tại cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2023, do Hội Tin học Việt Nam phối hợp Bộ GD-ĐT và Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Mục tiêu hướng đến của ứng dụng VN Law Advisor là đưa luật pháp VN gần gũi hơn với mọi người. Do đó, ứng dụng hướng tới việc xây dựng một hệ thống tra cứu đầy đủ về pháp luật VN, bao gồm: Bộ pháp điển VN và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Nhóm sinh viên sáng tạo ứng dụng tư vấn pháp luật bằng AI- Ảnh 1.

Nhóm tác giả của ứng dụng

DUY TÂN

Theo Bảo Đăng, hiện có nhiều cách để tìm hiểu pháp luật, nhưng đối với những người chưa am hiểu nhiều về luật và những cách thức tìm kiếm thì sẽ gặp nhiều khó khăn. "Đôi lúc, họ chỉ cần tìm một vấn đề nào đó nhưng phải đọc cả văn bản luật thì rất mất thời gian. Chính vì vậy, nhóm nghĩ nên có giải pháp hiệu quả để khắc phục thực trạng này, quan trọng nhất là hỗ trợ thao tác tra cứu một cách thuận tiện và nhanh chóng hơn", Bảo Đăng chia sẻ.

Cũng theo nhóm, ứng dụng là nơi để mọi người có thể tra cứu pháp điển và các văn bản quy phạm pháp luật, với nguồn dữ liệu đến từ bộ pháp điển và cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó là cung cấp một giải pháp ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn giúp đưa ra câu trả lời từ những thắc mắc, tình huống của người dùng đi kèm với trích dẫn pháp luật từ hệ thống để người dùng có thể tìm hiểu thêm.

Ứng dụng được xây dựng theo mô hình microservices và mô hình ngôn ngữ lớn của người Việt là Phở - GPT. Lợi thế của microservices là tăng cường khả năng mở rộng và cô lập các ứng dụng. Nghĩa là phần mềm này sẽ đảm bảo về dung lượng lưu trữ lớn. Qua đó cập nhật phong phú, đầy đủ nguồn tài liệu về Bộ pháp điển VN và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điểm đặc biệt của ứng dụng là sự kết hợp công nghệ AI để tư vấn pháp luật, giải đáp các thắc mắc, tình huống cá nhân của người dùng một cách tự động. Khi người dùng đặt câu hỏi hoặc gõ những từ khóa có liên quan thì hệ thống sẽ hoạt động, truy xuất nhanh những thông tin cần thiết. Có vấn đề được trả lời chính xác căn cứ trong luật pháp, có vấn đề mang tính gợi mở, cung cấp những thông tin có liên quan.

PGS-TS Phạm Nguyên Khang, Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin - Truyền thông, Trường ĐH Cần Thơ, cho rằng ứng dụng VN Law Advisor có tiềm năng phát triển theo nhiều hướng. Phần mềm này hoàn thiện sẽ là một sản phẩm hữu ích cho người dùng, thay vì phải dò từng văn bản thì chỉ với việc đặt câu hỏi cho AI, hệ thống sẽ tự động đưa ra trả lời phù hợp nhất dựa trên những văn phạm chính xác. Ngoài ra, ứng dụng này cũng có thể áp dụng trong những lĩnh vực khác, chẳng hạn về các ngành, nghề cần tư vấn hỗ trợ chăm sóc khách hàng tự động 24/24.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.