Nhiều hoạt động ý nghĩa của người trẻ Cà Mau tại đảo thanh niên Hòn Chuối

Gia Bách
Gia Bách
30/01/2024 15:51 GMT+7

Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với Ngân hàng BIDV thăm và trao tặng kinh phí hoạt động cho Quỹ lớp học tình thương; trao quà tết cho học sinh trên đảo thanh niên Hòn Chuối nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngày 29.1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Cà Mau tổ chức Hành trình "Tuổi trẻ Cà Mau vì biển, đảo quê hương" tại đảo thanh niên Hòn Chuối (H.Trần Văn Thời, Cà Mau).

Trong hành trình, đoàn đã thăm và trao tặng kinh phí hoạt động cho Quỹ lớp học tình thương; trao quà và lì xì tết cho học sinh trên đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của người trẻ Cà Mau tại đảo thanh niên Hòn Chuối- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (phải) và ông Trần Chí Nguyện, Phó tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (áo vàng) trao bảng tượng trưng công trình điện năng lượng mặt trời

CTV

Ngoài ra, chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029, trong chuyến hành trình, Chi đoàn Ngân hàng BIDV chi nhánh Cà Mau và Huyện đoàn Trần Văn Thời tổ chức hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; trao tặng 50 cơ số thuốc, túi sơ cứu y tế cho các hộ dân sống trên đảo với tổng trị giá 105 triệu đồng.

Cũng trong ngày 29.1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau bàn giao công trình "Điện năng lượng mặt trời" tại đảo thanh niên Hòn Chuối.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của người trẻ Cà Mau tại đảo thanh niên Hòn Chuối- Ảnh 2.

Trao lì xì tết cho thiếu nhi trên đảo và bản tượng trưng cho Quỹ lớp học tình thương, tủ sách yêu thương

CTV

Trước đó, công trình "Điện năng lượng mặt trời" đã được hoàn thành sau 1 tháng thi công. Công trình gồm 10 tấm pin năng lượng mặt trời công suất 555kw, 1 pin lưu trữ công nghệ lithium công suất 100Ah, tổng trị giá công trình 250 triệu đồng. Đây được xem là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của các chiến sĩ và nhân dân sống trên đảo.

Tại lễ bàn giao công trình, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau đã trao tặng 50 suất quà tết cho người dân, cán bộ, chiến sĩ; trao tặng lì xì tết cho học sinh trên đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; trao tặng 1 tủ sách cho lớp học tình thương trên đảo, với tổng trị giá 35 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.