Nhân viên rời Apple thường đến làm việc tại Google

Loan Chi
Loan Chi
27/11/2023 14:42 GMT+7

Phân tích mới từ LinkedIn cho biết Google là tập đoàn hàng đầu về việc làm, đặc biệt là với cựu nhân viên Apple.

Phân tích do Switch on Business thực hiện đã đề cập cách họ có được kết quả sau khi khám phá các loại hồ sơ của nhân viên thông qua mạng LinkedIn. Đầu tiên, số liệu về lực lượng lao động được ghi nhận ở những gã khổng lồ công nghệ hàng đầu như Nvidia, Amazon, Google, IBM, Netflix, Apple, Salesforce, Uber, Tesla, Meta, Adobe, Microsoft và Oracle.

Tiếp đến, Switch on Business tìm kiếm những nhân viên đầu quân cho mỗi hãng công nghệ lớn và trước đây từng làm tại các công ty khác từ danh sách gốc. Từ đó tính toán số lượng và phần trăm nhân viên hiện tại của mỗi gã khổng lồ công nghệ trước đây từng làm tại các hãng công nghệ lớn khác.

Đối với Apple, nghiên cứu này cho thấy hầu hết nhân viên trước đây đã làm việc tại Intel, Google, Nvidia, Amazon, IBM, Microsoft, Oracle, Meta, Tesla và Adobe.

Phân tích từ LinkedIn nói nhân viên rời Apple thường sẽ đến Google - Ảnh 1.

Nhân viên rời Apple có xu hướng thích đến với Google

CHỤP MÀN HÌNH

Intel đang dẫn đầu về số nhân viên được Apple thuê. Điều này là hợp lý khi nhà sản xuất iPhone đã chi hàng tỉ USD để mua lại một bộ phận của tập đoàn này vào năm 2019.

Với những người rời bỏ Apple, khả năng họ đến với Google gần như gấp đôi so với điểm đến lớn tiếp theo là Amazon. Tiếp theo là Meta, gã khổng lồ phần mềm Microsoft và Tesla của tỉ phú Elon Musk, những hãng nằm trong danh sách 5 điểm đến làm việc hàng đầu. Nvidia, Salesforce, Adobe và Intel theo sát phía sau, trong đó Oracle lọt vào danh sách 10 nơi làm việc phổ biến nhất cho nhân viên Apple.

Tổng tỷ lệ nhân viên tại Apple được tuyển dụng từ những gã khổng lồ công nghệ khác chỉ ở mức 5,7%. Tỷ lệ này khác biệt với Meta, Google và Salesforce với thứ tự 26%, 25% và 20,7%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.