Nhà trường cần sớm công bố chọn bộ sách giáo khoa để phụ huynh chuẩn bị

14/07/2023 07:29 GMT+7

Đến nay đã gần giữa tháng 7, thế nhưng hầu hết các trường vẫn chưa công bố cụ thể việc chọn bộ sách giáo khoa nào áp dụng cho năm học mới 2023 - 2024.

Trong đó, đáng quan tâm nhất là các khối lớp 4, 8 và 11, áp dụng cuốn chiếu theo chương trình mới cho năm học tới đây.

Một phụ huynh có con học tại một trường THCS ở Q.Tân Bình (TP.HCM) lo lắng: "Tôi có 2 con, một đứa năm nay vào lớp 6, hôm rồi đăng ký bán trú cho con, nhà trường bán sách giáo khoa (SGK) luôn. Vì trường giữ ổn định học bộ sách đó của năm ngoái và cho năm tới đây. Nhưng đứa năm nay lên lớp 8 thì đến giờ vẫn chưa biết nhà trường sẽ lựa chọn bộ sách nào. Tôi cũng chưa dám tự ý mua".

Nhà trường cần sớm công bố chọn bộ sách giáo khoa để phụ huynh chuẩn bị - Ảnh 1.

Năm nay học sinh lớp 4, 8, 11 sẽ học sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018

NGỌC LONG

Thăm dò ý kiến học sinh (HS) và phụ huynh năm nay có con học lên lớp 11 tại Q.12 (TP.HCM), được biết là chưa có thông tin gì của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, không biết sang năm lên lớp 11 sẽ học bộ sách nào. Việc này khiến nhiều phụ huynh và HS lo lắng, nôn nóng chờ thông báo từ nhà trường để mua sách.

Việc nhà trường chậm công bố danh mục SGK sử dụng cho năm mới, khiến phụ huynh và HS rơi vào thế bị động, gây ra nhiều hệ lụy. Hiện tại có nhiều phụ huynh có con học lớp 11 năm tới đã tự ý mua trước, vì nghĩ rằng năm lớp 10 học bộ nào thì lớp 11 sẽ học bộ ấy, nhưng không ngờ việc lựa chọn của nhà trường có thay đổi. Điều này gây nên thiệt hại tài chính của phụ huynh.

Có SGK sớm trước năm học giúp HS có điều kiện tìm hiểu nội dung, tự giác xây dựng trong kế hoạch học tập. Hơn nữa, biết được bộ sách nào sẽ học, phụ huynh chủ động mua dần sẽ không tạo nên tình trạng khan hiếm sách tạm thời như các năm trước.

Được biết, ngay trước khi nghỉ hè, nhiều trường đã tổ chức lấy ý kiến các tổ bộ môn để chọn bộ sách sẽ dạy cho năm học tới. Thế nhưng đến nay đã gần 45 ngày, vẫn chưa có thông tin gì cho phụ huynh và HS.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.