Nha Trang trong mắt của những người dẫn chương trình truyền hình

27/03/2024 16:17 GMT+7

100 năm Nha Trang xây dựng và phát triển được kể qua những câu chuyện truyền cảm, hấp dẫn của biên tập viên, phát thanh viên, MC các đài phát thanh và truyền hình (PT-TH) trên khắp cả nước.

Ngày 27.3, Đài PT-TH Khánh Hòa phối hợp với UBND TP.Nha Trang tổ chức vòng chung khảo cuộc thi Người dẫn chương trình về Nha Trang hay nhất năm 2024 với sự tranh tài của 14 biên tập viên, phát thanh viên, MC các đài PT-TH trên khắp cả nước.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ các chương trình hưởng ứng kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP.Nha Trang (1924 - 2024) và 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I (2009 - 2024). 

Nha Trang trong mắt của những người dẫn chương trình truyền hình- Ảnh 1.

Thí sinh Cao Hồng Anh, Đài PT-TH Khánh Hòa

THẾ QUANG

Ở vòng chung khảo, các thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi gồm: hùng biện giới thiệu về vùng đất, con người, văn hóa của Nha Trang và phần thi tài năng. Ban giám khảo sẽ chọn ra 8 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết, diễn ra ngày 28.3 và được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Khánh Hòa lúc 20 giờ 30.

Nha Trang trong mắt của những người dẫn chương trình truyền hình- Ảnh 2.

Ban giám khảo cuộc thi

THẾ QUANG

Thí sinh Trần Văn Đô (MC Đài PT-TH Nghệ An), chia sẻ dù đã đến Nha Trang nhiều lần nhưng vùng đất này vẫn còn rất nhiều điều để khám phá, trải nghiệm, từ ẩm thực, cảnh đẹp, văn hóa cho đến con người nơi đây. "Thực sự là Nha Trang rất đẹp, với tôi, có thể nói đẹp nhất trong những thành phố mình đã từng đi", Văn Đô cảm nhận và cho biết thêm, "ở đây không khí trong lành, con người thân thiện, ai đã từng đến phố biển sẽ có những kỷ niệm khó quên và để lại trong lòng mỗi người sự lưu luyến, như không muốn rời xa. Chắc chắn khi về lại quê hương tôi sẽ còn nói nhiều, kể nhiều về Nha Trang với bạn bè, người thân của mình...".

Còn thí sinh Trần Thị Hồng Khương - Đài PT-TH Đắk Lắk bày tỏ, được tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình về Nha Trang hay nhất năm 2024 là một trải nghiệm khó quên trong sự nghiệp của bản thân. "Trước khi đến với cuộc thi mình đã tìm hiểu và đọc rất nhiều sách, báo viết về Nha Trang. Khi đến với vùng đất này mình cảm nhận rất rõ về sự phát triển của thành phố, con người nơi đây cũng rất dễ thương, cởi mở. Đặc biệt, Ban tổ chức cũng rất chu đáo, mình đến đây còn được giao lưu, gặp gỡ và học hỏi thêm từ các bạn biên tập viên, phát thanh viên, MC của các tỉnh thành về tham dự cuộc thi. Nếu sau này có thời gian, mình sẽ đến Nha Trang nhiều lần hơn nữa", thí sinh Hồng Khương chia sẻ.

Nha Trang trong mắt của những người dẫn chương trình truyền hình- Ảnh 3.

Thí sinh Trần Thị Hồng Khương, Đài PT-TH Đắk Lắk

THẾ QUANG

Trước đó, tại Khu du lịch Nha Trang Xưa, các thí sinh được giới thiệu về khu du lịch, học cách làm bánh thuẫn, tham quan làng nghề và giao lưu với nhau. 

Nhà báo Lê Anh Vũ, Giám đốc Đài PT-TH Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết đã có rất nhiều cuộc thi về thơ, văn, nhạc, báo chí về Nha Trang nhưng Ban tổ chức muốn có thêm một sân chơi dành riêng cho thể loại truyền hình. 

Nha Trang trong mắt của những người dẫn chương trình truyền hình- Ảnh 4.

Nhà báo Lê Anh Vũ, Giám đốc Đài PT-TH Khánh Hòa

THẾ QUANG

Theo ông Vũ, "Đây là cuộc thi để những người đồng nghiệp của chúng tôi trên khắp cả nước được tìm hiểu thêm về vùng đất Nha Trang, nơi đang chuẩn bị kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển, đồng thời qua đây cũng góp phần lan tỏa hình ảnh về một Nha Trang thân thiện, mến khách đến với bạn bè khắp nơi. Chúng tôi sẽ cố gắng để duy trì cuộc thi này hằng năm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.