Nhà báo Trần Việt Hưng: Đầu tư công nghệ, đầu tư tương lai

16/03/2024 14:57 GMT+7

Tham gia thảo luận tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2024, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhấn mạnh đầu tư công nghệ là đầu tư tương lai cho cơ quan báo chí và điều này cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế của độc giả.

Sáng 16.3, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2024 - ngày hội lớn nhất của người làm báo khắp cả nước, tại khách sạn Rex (Q.1, TP.HCM) tiếp tục diễn ra 4 phiên thảo luận của Diễn đàn Báo chí toàn quốc với các chủ đề: đầu tư, ứng dụng công nghệ; đa dạng nguồn thu báo chí; hành trình làm phóng sự - điều tra; quyền sở hữu trí tuệ tác phẩm truyền hình trong thế giới AI.

Tại phiên thảo luận về đầu tư, ứng dụng công nghệ tại các tòa soạn, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trao đổi kinh nghiệm, bàn giải pháp để báo chí không phải "lỡ chuyến tàu" ứng dụng công nghệ AI vào công việc.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ về chiến lược chuyển đổi số. Theo đó, với việc xem đầu tư cho công nghệ là ưu tiên, tại Báo Thanh Niên cũng đã thực hiện việc nhiều kế hoạch về chuyển dịch nội dung hay cắt giảm chi phí để đầu tư công nghệ.

Trong đó, ở góc độ "in house" (hoạt động do chính nhân sự nội bộ thực hiện), Báo Thanh Niên có đội ngũ công nghệ khoảng 10 người; cùng với đó, Báo Thanh Niên tăng cường quan hệ đối tác với các công ty công nghệ để phát triển các giải pháp nền tảng mới.

Nhà báo Trần Việt Hưng: Đầu tư công nghệ, đầu tư tương lai- Ảnh 1.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại phiên thảo luận

KIẾN NGHĨA

Nhà báo Trần Việt Hưng cho rằng đầu tư công nghệ là đầu tư tương lai. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) cho báo chí. Xuất phát nhu cầu thực tế của người theo dõi tin tức, Báo Thanh Niên trong thời gian qua đã đầu tư mạnh mẽ hệ thống CMS (quản lý nội dung), xây dựng nội dung đa phương tiện, phát triển tin tức trên nhiều nền tảng xã hội khác nhau.

Tuy nhiên, hiện nay việc đầu tư công nghệ, AI cho các cơ quan báo chí vẫn còn nhiều bất cập nhất định, khi vẫn còn bị chi phối nhiều bởi các quy định cũ và các quy định về đấu thầu, nhất là quy định phải chứng minh tính hiệu quả của dự án để trình cho các cơ quan phê duyệt.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng quốc gia về dữ liệu dùng chung, đặc biệt là xây dựng về hạ tầng, nhà báo Trần Việt Hưng nói: "Nghị định 73/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đang được lấy ý kiến sửa đổi. Tôi cũng kỳ vọng chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn nữa để tháo gỡ được những khó khăn đó".

Mặt khác, nhà báo Trần Việt Hưng cũng cho rằng khi đầu tư công nghệ, AI, cơ quan báo chí phải nên tập trung vào giá trị cốt lõi của đơn vị chính là độc giả, hiểu độc giả của đơn vị là ai.

Nhà báo Trần Việt Hưng: Đầu tư công nghệ, đầu tư tương lai- Ảnh 2.

Tọa đàm bàn tròn tại phiên thảo luận về đầu tư, ứng dụng công nghệ hiệu quả tại các tòa soạn

KIẾN NGHĨA

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, chuyên gia Chương trình Google News Initiative, Tập đoàn Google, cũng khẳng định để tăng hiệu quả tiếp cận bạn đọc của báo chí, các cơ quan báo chí cần hiểu hành vi và phân loại độc giả là các bước quan trọng để phát triển độc giả. Từ đó, các đơn vị nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, mở rộng phân phối, phát triển doanh thu và xây dựng văn hóa đổi mới, sáng tạo.

Để việc đổi mới công nghệ ở các cơ quan báo chí hiệu quả hơn, bà Dương cho rằng các đơn vị cần phải đi song song việc củng cố nền tảng kỹ thuật, nguồn nhân lực.

Cũng tham gia ý kiến, ông Lee Kah Whye, Giám đốc khu vực châu Á, Hiệp Hội báo chí xuất bản thế giới (WAN-IFRA), cho rằng các cơ quan báo chí ở khu vực giống ở Việt Nam có mức độ trưởng thành số khác nhau. Do đó, cần thêm nhiều diễn đàn để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Nhà báo Trần Việt Hưng: Đầu tư công nghệ, đầu tư tương lai- Ảnh 3.

Nhà báo Phạm Anh Chiến, Phó giám đốc VTV Digital - Đài truyền hình Việt Nam tham luận về mô hình Total VTV trong sản xuất, phân phối nội dung sóng - số

KIẾN NGHĨA

Phiên thảo luận về đầu tư, ứng dụng công nghệ, AI cũng nhận được nhiều đóng góp kinh nghiệm của nhà báo Phạm Anh Chiến, Phó giám đốc VTV Digital - Đài truyền hình Việt Nam về mô hình Total VTV trong sản xuất, phân phối nội dung sóng - số; hay nghe giới thiệu về hệ thống tòa soạn hội tụ của ông Bùi Công Duyến, Giám đốc sản phẩm ONECMS, và tính năng tương tác đa phương tiện trên tác phẩm báo chí số của nhà báo Thi Uyên, Phóng viên Báo Nhân Dân.

Gian trưng bày Báo Thanh Niên sôi động, độc giả vui chơi nhận quà hấp dẫn

Chiều nay, Diễn đàn Báo chí toàn quốc bế mạc sau khi tổ chức tiếp tục 3 phiên thảo luận về năng lực cạnh tranh của truyền hình trong thế giới AI; mô hình hợp tác hiệu quả giữa báo chí, doanh nghiệp và đại lý quảng cáo; bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.