Nguyễn Phi Hùng khó xử khi được khán giả tặng tiền

08/11/2023 07:17 GMT+7

Nguyễn Phi Hùng kể trong lần đi diễn, anh gặp trường hợp khó xử khi được một khán giả tặng 500.000 đồng.

Nguyễn Phi Hùng khó xử khi được khán giả tặng tiền - Ảnh 1.

Nguyễn Phi Hùng ấn tượng bởi sự hiếu khách của người dân miền Tây

BTC

Xuất hiện trên ghế nóng chương trình Đấu trường ngôi sao, Nguyễn Phi Hùng gây ấn tượng bởi hình ảnh trẻ trung, phong độ. Trong chủ đề Cuộc đời những chuyến đi, nam ca sĩ hào hứng cho biết anh có ấn tượng với sự hiếu khách của người dân miền Tây. Trong một lần đi diễn, sự yêu thương của một vị khán giả bán vé số khiến giọng ca Dáng em không thể nào quên.

“Người dì ấy đã tặng tôi số tiền 500 ngàn đồng. Tôi biết số tiền ấy với một người lao động là vô cùng lớn nên đã xin phép không nhận. Người này nói: Không, con đừng quan trọng chuyện này, dì muốn trao cho con như một món quà tinh thần. Chỉ cần thấy con được vui, được khỏe là dì hạnh phúc rồi”, Nguyễn Phi Hùng nhớ lại.

Trước tình huống khó xử đó, Nguyễn Phi Hùng cho biết anh đã làm nhiều cách nhưng khán giả này vẫn không chịu nhận lại số tiền. Do đó, nam ca sĩ thấy mình nợ một món nợ ân tình. “Sau này đi đâu tôi vẫn luôn nhớ về kỷ niệm và nhất là nhớ về những tình cảm của bà con miền Tây, thân thương như ruột thịt vậy”, giọng ca 7X xúc động nói.

Nguyễn Phi Hùng khó xử khi được khán giả tặng tiền - Ảnh 2.

Quốc Đại chia sẻ anh có những kỷ niệm khó quên trong hành trình đi diễn

BTC

Ở hậu trường, Nguyễn Phi Hùng khiến đồng nghiệp bất ngờ khi trổ tài hát cải lương ngọt ngào. Lắng nghe phần thể hiện của giọng ca Dáng em, ca sĩ Quách Thành Danh phải trầm trồ. Nguyễn Phi Hùng khẳng định chính sự yêu thương của khán giả miền Tây đã khiến anh có một tình yêu sâu sắc với cải lương, tìm hiểu và tập hát thể loại truyền thống này.

Ngoài Nguyễn Phi Hùng, giám khảo khách mời còn lại của Đấu trường ngôi sao là ca sĩ Quốc Đại. Chia sẻ về chủ đề chương trình, nam ca sĩ cho biết anh thấy mình may mắn khi nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ qua các chuyến đi ở bất cứ nơi đâu.

Có một chuyến đi mà trong suốt cuộc đời ca hát mà Quốc Đại không thể nào quên, đó là kỷ niệm đi lưu diễn trên cung đường Trường Sơn. “Mọi thứ khi ấy vô cùng hoang sơ và vắng vẻ. Đội văn nghệ đến và trình diễn sân khấu dã chiến. Cái tôi thương nhất chính là người dân phải lội qua suối, một tay cầm đồ, một tay bơi qua suối chảy xiết để leo qua được bờ đến với sân khấu để xem. Chính những điều này làm cho chuyến đi của tôi nhiều ý nghĩa hơn”, Quốc Đại xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.