Người trẻ Báo Thanh Niên treo bản đồ tại nơi làm việc để tự hào Tổ quốc

17/11/2023 06:00 GMT+7

Hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" của T.Ư Đoàn, Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên thực hiện Công trình thanh niên Treo bản đồ Việt Nam tại tất cả nơi làm việc.

Sáng 16.11, đoàn viên, thanh niên của Báo Thanh Niên hào hứng thực hiện Công trình thanh niên Treo bản đồ Việt Nam tại tất cả các phòng họp, làm việc của Báo Thanh Niên ở TP.HCM để tự hào Tổ quốc.

Để thực hiện công trình thanh niên này, đoàn viên, thanh niên của báo đã tất bật chuẩn bị bản đồ, sau đó đóng khung chắc chắn từ nhiều ngày trước. Sáng 16.11, các bạn mỗi người một việc cùng nhau thực hiện công trình ý nghĩa này. Bản đồ được sử dụng đảm bảo đúng điều kiện quy chuẩn theo quy định hiện hành, do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát hành.

Người trẻ Báo Thanh Niên treo bản đồ tại nơi làm việc để tự hào Tổ quốc - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, và các đoàn viên tham gia treo bản đồ tại nơi làm việc

NHẬT THỊNH

Tôi đánh giá cao công trình thanh niên, đây là hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" của T.Ư Đoàn - một cuộc vận động đầy ý nghĩa, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc với mỗi người Việt Nam nói chung và mỗi cán bộ, nhân viên, phóng viên của Báo Thanh Niên nói riêng. Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên cần tiếp tục nhân rộng mô hình ở tất cả các văn phòng đại diện của Báo Thanh Niên trên toàn quốc.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên

Cùng tham gia treo bản đồ Việt Nam với các đoàn viên, thanh niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ: "Tôi đánh giá cao công trình thanh niên, đây là hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" của T.Ư Đoàn - một cuộc vận động đầy ý nghĩa, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc với mỗi người Việt Nam nói chung và mỗi cán bộ, nhân viên, phóng viên của Báo Thanh Niên nói riêng. Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên cần tiếp tục nhân rộng mô hình ở tất cả các văn phòng đại diện của Báo Thanh Niên trên toàn quốc".

Người trẻ Báo Thanh Niên treo bản đồ tại nơi làm việc để tự hào Tổ quốc - Ảnh 3.

Nhà báo Hải Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và các đoàn viên tham gia treo bản đồ tại nơi làm việc

Người trẻ Báo Thanh Niên treo bản đồ tại nơi làm việc để tự hào Tổ quốc - Ảnh 4.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Chủ tịch Công đoàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và các đoàn viên tham gia treo bản đồ tại nơi làm việc

NHẬT THỊNH

Người trẻ Báo Thanh Niên treo bản đồ tại nơi làm việc để tự hào Tổ quốc - Ảnh 5.

Nhà báo Dương Danh Hữu, Ủy viên ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên cùng giới thiệu với đoàn viên, thanh niên của báo về các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

NỮ VƯƠNG

Người trẻ Báo Thanh Niên treo bản đồ tại nơi làm việc để tự hào Tổ quốc - Ảnh 6.

Sau khi thực hiện công trình, chụm đầu bên những tấm bản đồ Việt Nam được treo trang trọng trên tường, các bạn trẻ cùng háo hức giới thiệu về địa điểm quê hương của mình; cùng nhau tìm hiểu về những đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam…

Người trẻ Báo Thanh Niên treo bản đồ tại nơi làm việc để tự hào Tổ quốc - Ảnh 3.

Bạn trẻ chia sẻ với nhau về những địa điểm gắn bó với mình

Người trẻ Báo Thanh Niên treo bản đồ tại nơi làm việc để tự hào Tổ quốc - Ảnh 4.

Bản đồ Việt Nam được treo ở vị trí trang trọng, dễ nhìn

Đoàn viên Nguyễn Văn Phúc Kha bày tỏ: "Mình thấy việc treo bản đồ Việt Nam ở những vị trí trang trọng, dễ nhìn trong phòng làm việc là hành động góp phần vun đắp tình yêu đất nước, lòng tự hào về lãnh thổ, ý thức và trách nhiệm bảo vệ nguồn cội, chủ quyền thiêng liêng của dân tộc trong mỗi người trẻ. Hơn nữa, hoạt động này sẽ nâng cao hiểu biết về thông tin địa lý, địa hình, dân cư; ý nghĩa, vai trò của biển đảo Tổ quốc, đặc biệt là 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa".

Phúc Kha cho biết mỗi ngày đến nơi làm việc, người trẻ có thể dành chút thời gian xem bản đồ Việt Nam để hiểu hơn nữa về các vùng đất, vùng biển của đất nước, từ đó thêm yêu, thêm tự hào và thấy được trách nhiệm của mình trong việc góp phần giữ vững sự toàn vẹn lãnh thổ.

Người trẻ Báo Thanh Niên treo bản đồ tại nơi làm việc để tự hào Tổ quốc - Ảnh 5.

Các đoàn viên, thanh niên Báo Thanh Niên treo bản đồ Việt Nam nơi làm việc

NHẬT THỊNH

Người trẻ Báo Thanh Niên treo bản đồ tại nơi làm việc để tự hào Tổ quốc - Ảnh 6.

Treo bản đồ tại nơi làm việc để tự hào Tổ quốc

NỮ VƯƠNG

Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" của T.Ư Đoàn nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, đoàn viên, thanh thiếu nhi nói riêng. Đây cũng là sự chuẩn bị sớm hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

T.Ư Đoàn đặt mục tiêu trong năm 2023, 100% trụ sở các cơ quan chuyên trách, các đơn vị sự nghiệp, các thiết chế do Đoàn quản lý; các phòng truyền thống, phòng sinh hoạt của Đoàn, Hội, Đội; 100% phòng làm việc của cán bộ Đoàn, Hội, Đội cấp T.Ư, cấp tỉnh, cấp cơ sở đều treo bản đồ Việt Nam... 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.