Người tạm quyền thay ông Troussier dẫn dắt U.23 Việt Nam, cũng đã rời đi

27/03/2024 17:23 GMT+7

Trợ lý Moulay Azzeggouarh cũng đã rời khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đang tập trung, sau khi ông cùng HLV Troussier đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Chiều 27.3, những thành viên cuối cùng của đội tuyển Việt Nam đã rời khách sạn, kết thúc đợt tập trung tháng 3 nhằm thi đấu 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2026. Nhóm cầu thủ thi đấu cho các đội bóng phía bắc như CLB Hà Nội, CLB Công an Hà Nội, CLB Thanh Hóa hay CLB Thể Công Viettel đã rời khách sạn từ tối qua (26.3). Hôm nay, đến lượt những cầu thủ còn lại như Võ Minh Trọng, Nguyễn Đình Bắc cũng lần lượt rời đi.

Trong những người rời đi, đáng chú ý có trợ lý Moulay Lahsen Azzeggouarh, trợ lý thân tín của của HLV Philippe Troussier. Sau cuộc họp với VFF vào tối 26.3, HLV Troussier đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm 2,5 năm so với thời hạn. Các chiến lược gia của ông thầy người Pháp cũng chia tay đội tuyển Việt Nam, trong đó có Moulay. 

Những ứng viên nào sẽ thay thế HLV Philippe Troussier tại U.23 và đội tuyển Việt Nam?

Hiện HLV Troussier vẫn chưa rời khách sạn đội tuyển. Dự kiến, ông sẽ sớm lên chuyến bay trở về nước. 

Người tạm quyền thay ông Troussier dẫn dắt U.23 Việt Nam, cũng đã rời đi- Ảnh 1.

Trợ lý Moulay Azzeggouarh sẽ chia tay đội tuyển và U.23 Việt Nam sau 1 năm gắn bó

PHÚC THẮNG

Người tạm quyền thay ông Troussier dẫn dắt U.23 Việt Nam, cũng đã rời đi- Ảnh 2.

Ông Moulay cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam chịu rất nhiều áp lực trong thời gian qua

PHÚC THẮNG

Người tạm quyền thay ông Troussier dẫn dắt U.23 Việt Nam, cũng đã rời đi- Ảnh 3.

Võ Minh Trọng cũng rời đội vào chiều nay (27.3)

Người tạm quyền thay ông Troussier dẫn dắt U.23 Việt Nam, cũng đã rời đi- Ảnh 4.

Nguyễn Đình Bắc sẽ trở lại CLB Quảng Nam

PHÚC THẮNG

Trợ lý Moulay đã đồng hành cùng ông Troussier trong suốt quãng thời gian ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, cho đến khi huấn luyện đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam. Ông Moulay cũng mới được giao nhiệm vụ tạm quyền dẫn dắt U.23 Việt Nam tham gia 2 trận giao hữu gặp U.23 Tajikistan, trong thời gian HLV Troussier tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Dù kết quả của ông Moulay trong thời gian tạm quyền là tương đối khả quan khi U.23 Việt Nam lần lượt thắng 1-0 và hòa 0-0 trong 2 trận gặp U.23 Tajikistan, nhưng do HLV Troussier rời đi, ông Moulay cũng sẽ chia tay bóng đá Việt Nam.

Dưới thời HLV Troussier, đội tuyển Việt Nam thắng 4, thua 10. Trong đó có 10 thất bại trong 11 trận gần nhất. Sau khi chiến lược gia người Pháp rời "ghế nóng", VFF sẽ tính toán mời gương mặt kế nhiệm trong thời gian tới.

HLV Philippe Troussier để lại những gì cho bóng đá Việt Nam?

Thăm dò ý kiến

HLV nội hay ngoại phù hợp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau khi ông Troussier ra đi?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.