Người dân TP.HCM hào hứng với các hoạt động bảo vệ môi trường

26/08/2023 16:36 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy TP.HCM về cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước", nhiều quận trên địa bàn TP.HCM đã chủ động tìm các giải pháp vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Sáng 26.8, UBND P.2 (Q.Bình Thạnh) tổ chức ngày hội "Chung một tấm lòng - Vì môi trường sống xanh" lần thứ 4. Từ sáng sớm, đông đảo người dân trên địa bàn P.2 (Q.Bình Thạnh) đã mang giấy báo cũ, rác thải tái chế đến đổi lấy cây xanh hoặc mang giấy báo cũ đến đổi tập vở mới.

Người dân TP.HCM hào hứng với các hoạt động bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Hàng trăm kg rác thải nhựa, sách báo... được người dân mang đến ngày hội đổi lấy quà tặng

PHAN THU HOÀI

Đổi rác lấy cây xanh

Tại ngày hội, 100 cây xanh được trao tặng cho người dân UBND P.2 (Q.Bình Thạnh) mang rác thải nhựa, sách, bìa báo… đến đổi lấy cây. Trong buổi sáng, ngày hội thu về hơn 200 kg rác thải tái chế.

Theo ông Lưu Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND P.2, ngày hội được tổ chức lần thứ 4 với mục đích trao tặng quà, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Bên cạnh đó, vì là địa bàn đặc thù nằm trên tuyến rạch Xuyên Tâm - nơi phát sinh nhiều nguy cơ ô nhiễm rác thải, ngày hội là dịp để truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường.

"Hằng tuần, UBND P.2 đều phối hợp các đoàn thể để tổng vệ sinh khu dân cư và ven kênh rạch, thành lập tổ tự quản tuyên truyền các vấn đề môi trường, qua đó nâng cao tính tự giác của mỗi người dân trong chung tay giữ gìn vệ sinh và cảnh quan chung của thành phố", ông Tâm cho biết.

Người dân TP.HCM hào hứng với các hoạt động bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng đổi rác tái chế lấy chậu cây

PHAN THU HOÀI

Ông Đào Trọng Thực, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.Bình Thạnh cho biết, sau khi Q.Bình Thạnh thực hiện Chỉ thị 19 đã đồng loạt thực hiện ở 20 phường, sau một thời gian tổ chức nạo vét, dọn dẹp rác thải… vấn đề vệ sinh môi trường ở Q.Bình Thạnh được cải thiện rõ rệt, nhất là các phường có kênh rạch.

Ông Thực đánh giá cao các hoạt động trong ngày hội của UBND P.2 đã lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường sống, đồng thời bày tỏ vấn đề khó khăn nhất hiện nay trên địa bàn quận là điểm thu gom rác.

"Điểm nóng về rác thải ở Q.Bình Thạnh gần như đã được xử lý hết. Tuy nhiên vấn đề khó khăn nhất hiện nay là thu gom rác thải vì lượng rác thải sinh hoạt của người dân khá nhiều, trong khi đặt điểm thu gom rác trong khu dân cư lại rất phiền hà. Chúng tôi đã có văn bản đề nghị với TP.HCM đầu tư thêm về xây dựng các trạm trung chuyển rác mang tính quy mô, phù hợp hơn", ông Thực cho hay.

Tại ngày hội, UBND P.2 trao 100 phần quà cho đoàn viên, hội viên và thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.2, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn phường.

Người dân TP.HCM hào hứng với các hoạt động bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Châu (P.2, Q.Bình Thạnh) hào hứng mang chậu cây về nhà

PHAN THU HOÀI

Vận động người dân trồng cây tạo mảng xanh

Cũng trong sáng 26.8, UBND P.8 (Q.10, TP.HCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành, tổng vệ sinh môi trường và trồng cây tạo mảng xanh tuyến hẻm 223 Nguyễn Tiểu La (P.8, Q.10). 

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2023), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2023).

Người dân TP.HCM hào hứng với các hoạt động bảo vệ môi trường - Ảnh 4.

Trao tặng cây xanh cho người dân

UBND P.8

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND P.8, đây cũng là chương trình nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 19 trên địa bàn P.8.

Theo đó, thời gian qua, P.8 đã tổ chức tổng vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ các loại chất thải rắn, phát quang cây cỏ dại, thu dọn lá cây, bùn đất, xác động vật… tại các tuyến đường, những nơi phát sinh rác bừa bãi gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị; không để tình trạng rác ở gốc cây, miệng cống và trước cửa nhà khi chưa tới giờ lấy rác, các khu dân cư, công trình xây dựng...

Người dân TP.HCM hào hứng với các hoạt động bảo vệ môi trường - Ảnh 5.

Người dân hào hứng nhận chậu cây, tạo mảng xanh cho không gian sống

UBND P.8

"Các hoạt động như chương trình đi bộ, tổng vệ sinh luôn được người dân P.8 hưởng ứng tích cực. Cuối tuần, người dân tham gia chương trình, trồng cây tạo mảng xanh vừa giúp thư giãn đầu óc, vừa cải tạo cảnh quan, tạo mảng xanh cho nơi mình sống. Thời gian tới, P.8 sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân", Phó chủ tịch UBND P.8 cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.