Nghệ sĩ Thanh Hằng tự nhận không dám làm thầy dạy cải lương

25/04/2024 06:34 GMT+7

Bàn về chuyện đào tạo nghệ sĩ cải lương, Thanh Hằng cho rằng ngoài việc giảng dạy kiến thức cơ bản, cần có cảm xúc sân khấu, sự mài giũa trong quá trình làm nghề.

Nghệ sĩ Thanh Hằng góp mặt trong chương trình Kính đa chiều, lên sóng trên VTV9

Nghệ sĩ Thanh Hằng góp mặt trong chương trình Kính đa chiều, lên sóng trên VTV9

BTC

Chia sẻ trong chương trình Kính đa chiều, nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết từ bé bà đã tiếp xúc với nghệ thuật cải lương. Từ năm 14 tuổi, Thanh Hằng được một người cô dìu dắt ứng tuyển làm nghệ sĩ múa cho vở Bên cầu dệt lụa của đoàn Thanh Minh Thanh Nga. "Ba mẹ tôi đều là nghệ sĩ, diễn được mùi, độc hay lẳng. Tôi thừa hưởng những tố chất của đấng sinh thành”, nữ khách mời tâm sự.

Khi đó, ba mẹ Thanh Hằng cũng là nghệ sĩ của đoàn Thanh Minh Thanh Nga nên bà được nhận vào đoàn. Trước khi trở thành ngôi sao cải lương, nghệ sĩ Thanh Hằng được bà ngoại dẫn sang thầy Út Trâm học hát từ năm 11 tuổi. Trùng hợp thay, đây cũng chính là người thầy từng chỉ dạy nghệ sĩ cải lương Thanh Nga.

Nghệ sĩ Thanh Hằng tự nhận không dám làm thầy dạy cải lương- Ảnh 2.

Thanh Hằng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé và được gia đình tạo điều kiện theo nghề

BTC

Nghệ sĩ Thanh Hằng bày tỏ sự nghiệp mỗi người có nhiều giai đoạn. Những nghệ sĩ trẻ ngày nay được đào tạo qua trường lớp sân khấu là nền tảng cơ bản để hiểu về nguồn gốc cải lương, những kỹ năng bài bản, còn trường đời thì để những trải nghiệm thấm sâu vào tim. Theo nghệ sĩ Thanh Hằng, hiện nay các thế hệ trẻ đang thiếu điều này.

“Thế hệ của tôi dù là truyền nghề nhưng tôi vẫn học căn bản của trường lớp. Mỗi thế hệ dạy một cách khác nhau. Thế hệ của tôi đến thế hệ Kim Tử Long cũng học trong trường nghệ thuật sân khấu của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Dù học trong trường nhưng mỗi kỹ năng, khả năng của mỗi người sẽ được tô đậm thêm nhiều hơn khi ra hành nghề. Nghệ sĩ Quế Trân cũng học trong trường lớp ra thì cũng có kỹ thuật căn bản để biểu diễn”, nữ khách mời tâm sự.

Để đào tạo diễn viên cải lương khác với ngày xưa, nghệ sĩ Thanh Hằng cho rằng cần phải đi vào thực tế, không nên trừu tượng. Khi đề cập đến vấn đề này, giọng ca sinh năm 1959 tự nhận bà không dám làm thầy. “Đối với tôi, các em nếu cần thiết thì tôi chia sẻ được những gì thì tôi sẵn sàng chia sẻ, giải thích cho các em nghe”, nữ nghệ sĩ cho biết.

Nghệ sĩ Thanh Hằng tự nhận không dám làm thầy dạy cải lương- Ảnh 3.

Đạo diễn Lê Hoàng mong muốn nghệ sĩ Thanh Hằng chỉ dạy thế hệ đàn em

BTC

Đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ sự tiếc nuối trước thổ lộ “không dám làm thầy” của khách mời. “Nghệ sĩ Thanh Hằng nên có trách nhiệm đến chia sẻ với các diễn viên nghệ thuật, vì chỉ có những người trực tiếp ở trên sân khấu mới làm được. Những người thầy dạy ở trường đọc rất nhiều sách, họ hiểu và phân tích các trường phái, dạy rất hay nhưng cảm xúc trực tiếp trên sân khấu lại là cảm xúc khác. Mong chị đừng suy nghĩ vậy, vì như thế rất uổng”, host chương trình nói.

Sau đề nghị của đạo diễn Lê Hoàng, nghệ sĩ Thanh Hằng thay đổi và hy vọng sẽ được đến chia sẻ cho các thế hệ trẻ ngày nay. “Sự thật thế hệ bây giờ, các em nghĩ rằng chỉ cần học thuộc bài rồi ca thôi”, nữ khách mời nêu thực trạng.

Sau quá trình trò chuyện, Lê Hoàng kết lại vấn đề: “Chúng ta nói quá nhiều về vấn đề tại sao cải lương không được ưu đãi. Thật ra muốn được điều đó thì đầu tiên cần phải đào tạo, thay vì cứ thay đổi sân khấu, xây rạp mới, mua đèn mới… Quyết định nhất vẫn là con người trên sân khấu, mà người biểu diễn trên sân khấu phải được giáo dục. Giáo dục thì phải hai mặt gồm kiến thức cơ bản và cảm xúc trong nghề”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.