Nga - Ukraine đàm phán giữa giao tranh

Văn Khoa
Văn Khoa
16/03/2022 07:15 GMT+7

Giới chức Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán và một quan chức Ukraine cho rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình trong vài tuần tới.

Một tòa nhà bốc cháy sau hàng loạt vụ tấn công ở thủ đô Kyiv ngày 15.3

AFP

Tính đến hôm qua 15.3, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã tròn 20 ngày, với những diễn biến mới cho thấy giao tranh vẫn tiếp diễn.

Nga tuyên bố kiểm soát Kherson

Hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển một số tòa nhà dân cư ở thủ đô Kyiv vào sáng 15.3 (theo giờ địa phương), khiến ít nhất 2 người chết, theo AFP. Trong đó có ít nhất 3 tiếng nổ lớn nghe được ở trung tâm Kyiv. Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine thông báo trên Facebook rằng 2 thi thể đã được kéo ra từ đống đổ nát sau cuộc nã pháo nhắm vào một tòa nhà 16 tầng ở quận Sviatoshynsky và một tòa nhà dân cư ở khu khác cũng bị tấn công.

Nga đề xuất lên Hội đồng Bảo an LHQ nghị quyết về ngừng bắn, sơ tán ở Ukraine

Sau những cuộc tấn công trên, Thị trưởng Vitaliy Klitschko của Kyiv thông báo áp đặt lệnh giới nghiêm kéo dài 35 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 20 giờ ngày 15.3, theo Reuters. Cùng ngày, Tỉnh trưởng Vitaliy Kim của tỉnh Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine nói rằng lực lượng Nga tiếp tục khai hỏa nhắm vào thủ phủ Mykolaiv nhưng bị kháng cự quyết liệt.

Cho đến tối qua vẫn chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với thông tin mới nói trên. Moscow lâu nay phủ nhận chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm qua khẳng định lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát tất cả lãnh thổ trong tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine, theo hãng tin Interfax. Ngoài ra, lực lượng Nga đã bắn hạ 6 máy bay không người lái Bayraktar TB-2 thuộc Ukraine trong 24 giờ qua. Phía Ukraine chưa có phản ứng về vấn đề này.

Xem nhanh: Giao tranh Nga-Ukraine bước sang ngày thứ 20

Sắp đạt thỏa thuận hòa bình ?

Trong lúc giao tranh tiếp diễn, giới chức hai bên tổ chức cuộc đàm phán thứ tư hôm 14.3 và một đại diện Ukraine cho hay cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong ngày 15.3. Đài RT hôm qua dẫn lời Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho rằng cuộc đàm phán thứ tư, được tổ chức trực tuyến, “mang tính xây dựng”.

“Tôi tin rằng rất có khả năng chúng tôi sẽ có một thỏa thuận hòa bình vào đầu tháng 5 hoặc có thể sớm hơn”, ông Arestovych cho hay. Ông Arestovych còn cho rằng viễn cảnh tốt nhất là một thỏa thuận về việc Nga rút quân có thể đạt được trong “một hoặc hai tuần”.

Phái đoàn Ukraine (trái) và Nga trong cuộc đàm phán ngày 7.3

AFP

Phái đoàn của Nga và Ukraine đã có ít nhất 4 cuộc đàm phán nhằm tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột quân sự kéo dài gần 3 tuần qua. Hai bên đã nhất trí về việc thiết lập những hành lang nhân đạo để hỗ trợ người dân sơ tán khỏi các vùng đụng độ. Các nhà đàm phán Nga đã ca ngợi đạt được “bước tiến đáng kể”, còn một nhà thương thuyết hàng đầu của Ukraine nói rằng phái đoàn Moscow đã dừng đưa ra các “tối hậu thư” và thay vào đó là “lắng nghe kỹ lập trường của chúng tôi”, theo AFP.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua nói rằng đàm phán với Ukraine là công việc khó và việc này tiếp tục diễn ra là tín hiệu tích cực, nhưng nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra dự đoán về kết quả, theo Reuters. Trước đó một ngày, ông Peskov khẳng định: “Nga có đủ tiềm lực cho việc thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chiến dịch này đang diễn ra theo kế hoạch ban đầu và sẽ được hoàn thành đúng lúc và đầy đủ”, theo hãng tin TASS.

Các thủ tướng Ba Lan, CH Czech, Slovenia sắp đến Kyiv ủng hộ Ukraine

Ba thủ tướng châu Âu đi tàu hỏa đến Kyiv

Hôm qua, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cùng 2 người đồng cấp Petr Fiala của CH Czech và Janez Jansa của Slovenia đã đến Kyiv bằng tàu hỏa, theo Hãng tin AFP. Ba nhà lãnh đạo châu Âu đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. “Mục tiêu của chuyến thăm là nhằm xác nhận sự ủng hộ không lay chuyển của toàn EU về vấn đề độc lập và chủ quyền của Ukraine”, Reuters dẫn lời ông Fiala. Chuyến công du được tổ chức theo thỏa thuận với ông Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Còn theo tuyên bố của chính phủ Ba Lan, bộ ba nhà lãnh đạo đến Ukraine trên tư cách là “đại diện của Hội đồng châu Âu”. Đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của các nhà lãnh đạo EU kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây từ ngày 24.2. Theo khuôn khổ chuyến công du, các thủ tướng đại diện EU gửi gói viện trợ lớn cho nhà nước Ukraine và người dân nước này.

H.G

Bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình

Tối 15.3 (giờ Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov về tình hình xung đột tại Ukraine.

Tại điện đàm, ông Sơn tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam, theo đó các tranh chấp, bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Ông Sơn đề nghị các bên trong xung đột Nga - Ukraine kiềm chế, giảm căng thẳng và tiếp tục nỗ lực đối thoại nhằm tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tính đến lợi ích chính đáng của các bên, đồng thời cho biết Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế đóng góp cho quá trình này.

Bộ trưởng Sơn đề nghị phía Nga tiếp tục tổ chức các hành lang nhân đạo và có biện pháp bảo đảm an toàn cho dân thường, trong đó có người Việt Nam ở Ukraine, sơ tán ra khỏi các vùng chiến sự.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới; chia sẻ những diễn biến gần đây về tình hình xung đột tại Ukraine; khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán an toàn công dân Việt Nam ra khỏi các khu vực chiến sự.

Hai bên cũng trao đổi về quan hệ song phương, trong đó ông Sơn đề nghị phía Nga tiếp tục quan tâm và tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

Lê Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.