Nga đóng cửa thêm không phận đối với 3 nước, Kiev thắt chặt lệnh giới nghiêm

Văn Khoa
Văn Khoa
26/02/2022 21:00 GMT+7

Cơ quan quản lý hàng không dân sự Nga hôm nay 26.2 thông báo cấm máy bay của các hãng hàng không từ Bulgaria, Ba Lan và CH Czech bay đến hoặc qua lãnh thổ Nga nhằm đáp trả động thái tương tự của những nước đó.

Hôm 25.2, Nga đã cấm máy bay của tất cả các hãng hàng không Anh bay vào không phận Nga nhằm đáp trả lệnh cấm của Anh đối với các chuyến bay thuộc hãng hàng không Nga Aeroflot, theo Reuters.

Trong khi đó, các quốc gia vùng Baltic gồm Latvia, Estonia and Lithuania đã nhất trí về mặt nguyên tắc là sẽ đóng cửa không phận đối với các máy bay Nga, theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Lithuania Marius Skuodis hôm nay.

Ngoài ra, hãng hàng không airBaltic của Latvia hôm nay cho hay đã quyết định dừng tất cả chuyến bay đến Nga cho đến ngày 26.3, do nguy cơ gia tăng trong lúc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Reuters.

Xem nhanh: Ngày thứ 3 chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine

Cũng trong hôm nay, giới chức thủ đô Kiev của Ukraine thắt chặt lệnh giới nghiêm trong thành phố, nói rằng những người vi phạm sẽ bị xem là những người phá hoại hoặc do thám của kẻ thù, theo AFP. Thị trưởng Vitali Klitschko của Kiev nhấn mạnh để cải thiện khả năng phòng thủ của thủ đô, lệnh giới nghiêm sẽ được mở rộng từ 17 giờ đến 8 giờ sáng từ ngày 26-28.2. Lệnh giới nghiêm trước đó là từ 22 giờ đến 7 giờ sáng.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội đã ngăn chặn được đà tấn công của lực lượng Nga nhằm chiếm thủ đô Kiev và vẫn đang kiểm soát thành phố này cũng như những thành phố quan trọng xung quanh, theo AFP. Ông Zelensky còn kêu gọi người Nga gây sức ép lên Tổng thống Vladimir Putin để nhà lãnh đạo Nga dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.