Nam sinh tốt nghiệp sớm có điểm học tập và rèn luyện cao chót vót

Thảo Phương
Thảo Phương
23/04/2024 10:00 GMT+7

Lê Đỗ Thành Trung vinh dự đại diện cho hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp đợt này của Trường ĐH Ngoại thương phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ long trọng. Trung là gương mặt sinh viên tiêu biểu, có thành tích học tập và rèn luyện vô cùng xuất sắc.

Giỏi học tập và năng nổ trong mọi hoạt động

Là sinh viên ngành kinh tế đối ngoại, một ngành luôn có điểm số top đầu của trường. Sau 3,5 năm học tập, Trung đã tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA (điểm trung bình tích lũy) 3.93/4.0 và điểm rèn luyện tuyệt đối 100/100.

Thành Trung phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp

Thành Trung phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp

NVCC

Trung là gương mặt sinh viên tiêu biểu, với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Mặc dù giữ chức vụ Phó bí thư Đoàn trường, bận rộn với nhiều việc nhưng Trung vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc. Nói về bí quyết học tập, Trung chia sẻ: “Mình không muốn lãng phí buổi học nào trên giảng đường nên chưa bao giờ cúp học. Mình cố gắng tận dụng thời gian trên lớp để nghe giảng và tiếp thu kiến thức. Do vậy, về nhà không phải xem lại bài quá nhiều, trừ những đợt thi cử”.

Trung cho biết luôn lên kế hoạch, mục tiêu cho toàn khóa học. Vào các đợt thi cử, chỉ tập trung hoàn toàn cho việc học, nói không với những buổi đi chơi. “Khi bắt đầu 1 môn học nào đó mình đều tìm hiểu lộ trình và chuẩn bị trước. Bước vào môn học nào dù có thích hay không mình cũng cố gắng hết sức để hoàn thành một cách tốt nhất. Khi gần ngày thi, mình dành ra 1 - 2 tuần để tập trung học cao độ, chia thời gian ôn tập cho từng chương một cách hợp lý. Thời gian đó, mình chỉ chú tâm hoàn toàn vào học thôi, không đi chơi hay làm việc gì khác”, Trung chia sẻ.

Trung là sinh viên tiêu biểu

Trung là sinh viên tiêu biểu

NVCC

Để có được điểm rèn luyện tuyệt đối, Trung đã rất tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, phong trào thanh niên. Mà để cân bằng được việc học với các hoạt động không phải dễ dàng. “Thú thật, có những thời điểm nhiều việc dồn dập vào một lúc mình cảm thấy mệt mỏi, phải thức khuya nhiều. Sau khoảng thời gian đó, mình sẽ dành ra 1 - 2 ngày để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần”, Trung cho biết.

Nam sinh chia sẻ thêm: “Nhờ tìm được phương pháp học tập phù hợp với bản thân nên việc duy trì thành tích không quá khó khăn. Hơn nữa, mình luôn ý thức rõ việc học là quan trọng nhất nên không vì bất cứ lý do gì mà cho phép bản thân lơ là. Ngoài thời gian học, mình sẽ tham gia hoạt động ngoại khóa”.

Bài học về sự tự tin

Trung chia sẻ rằng ngay từ năm nhất đại học đã đặt mục tiêu phải tham gia thật nhiều hoạt động ngoại khóa để trở nên năng động hơn. “Trước kia mình khá rụt rè, nhưng môi trường đại học đã giúp bản thân tự tin, năng động hơn; biết được nhiều kỹ năng và mở rộng các mối quan hệ chứ không chỉ có mỗi việc học. Đó là những nền tảng giúp ích cho mình rất nhiều khi đi làm. Mình biết cách quản lý thời gian, thuyết trình, lắng nghe mọi người…”, Trung chia sẻ.

Môi trường đại học giúp Trung năng động hơn

Môi trường đại học giúp Trung năng động hơn

NVCC

Với Trung, đại học là môi trường lý tưởng để trau dồi thêm kỹ năng mềm và thử sức với những điều mới. Và việc dám bước ra khỏi vùng an toàn đã giúp chàng sinh viên tự tin hơn rất nhiều.

Trong lễ tốt nghiệp mới đây, Trung là 1 trong 20 sinh viên tiêu biểu nhận được bằng khen của hiệu trưởng. Với các thành tựu gặt hái được và những gì đã thể hiện sau hơn 3 năm đại học, Trung vinh dự được chọn để phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp. Bài phát biểu tâm huyết được Trung viết trong 3 ngày đã để lại ấn tượng và nhận về nhiều lời khen.

Trung tốt nghiệp loại xuất sắc và là 1 trong 20 sinh viên tiêu biểu nhận được bằng khen của hiệu trưởng

Trung tốt nghiệp loại xuất sắc và là 1 trong 20 sinh viên tiêu biểu nhận được bằng khen của hiệu trưởng

NVCC

“Với mình, bài phát biểu tốt nghiệp rất quan trọng. Được đại diện hàng nghìn sinh viên đứng ở vị trí ấy là ước mơ của mình. Trong bài phát biểu, mình tâm đắc nhất với đoạn nói về sự tự tin, bởi vì đó là điều lớn nhất bản thân đã trau dồi được sau mấy năm đại học. Vì vậy, mình muốn truyền tải thông điệp đó đến những bạn sinh viên khác”, Trung chia sẻ.

Một đoạn nói về sự tự tin trong bài phát biểu của Trung

“Suốt một hành trình vừa qua, có bao giờ bạn tự hỏi bản thân điều gì là quan trọng nhất mà bạn đã đạt được tại ngoại thương. Phải chăng đó là kiến thức, kỹ năng; là những mối quan hệ thân tình với thầy cô, bạn bè; hay danh hiệu, học bổng, giải thưởng trong các cuộc thi? Đối với tôi, đó là sự tự tin. Tự tin ở đây không chỉ gói gọn trong niềm tin vào bản thân, vào quyết định của mình mà còn là lòng dũng cảm để đương đầu với mọi thử thách. Và chắc hẳn ai cũng có cho mình một bước ngoặt giúp củng cố sự tự tin của bản thân. Đó có thể là một lần được bầu chọn làm lớp trưởng, một lần trúng tuyển vào CLB mình yêu thích, chiến thắng cuộc thi sinh viên hay đơn giản hơn là được điểm A môn học bạn chưa từng nghĩ mình thực sự đủ xuất sắc. Tất cả những dấu mốc ấy đều bắt đầu từ việc bạn dám thử, xung phong làm lớp trưởng, điền đơn tham gia vào CLB, ghi danh vào cuộc thi, và dám đăng ký môn học ấy. Đó cũng chính là biểu hiện của việc bạn đã tin vào chính bản thân mình, dám thử sức và nỗ lực không ngừng để hoàn thành mục tiêu. Hơn ba năm đại học của chúng ta chứa đầy những khoảnh khắc như thế, để bây giờ khi nhìn lại, chúng ta đã trở nên thật trưởng thành và mạnh mẽ”.

Dù tham gia tích cực trong các hoạt động ngoại khóa nhưng Trung vẫn chú tâm vào việc học. Không chỉ tốt nghiệp với điểm số cao, Trung còn nhận được học bổng khuyến khích học tập 5 kỳ liền. Trung hy vọng sự cố gắng, nỗ lực của bản thân sẽ phần nào truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên khác.

Qua nhiều năm gắn bó với Trung, thạc sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Ngoại thương, chia sẻ: “Mình rất ngưỡng mộ và khâm phục Trung vì thời gian dành cho hoạt động Đoàn đã nhiều như vậy nhưng vẫn duy trì được thành tích học tập vượt trội. Nếu là mình thì thời sinh viên không thể làm được như vậy”.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.