Mỹ hoãn kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan đến cuối năm

25/03/2015 08:30 GMT+7

(TNO) Mỹ sẽ giữ nguyên 9.800 lính tại Afghanistan cho đến cuối năm nay thay vì rút xuống còn 5.500 lính như kế hoạch, theo hãng tin CNN ngày 25.3 dẫn thông báo từ Nhà Trắng.

(TNO) Mỹ sẽ giữ nguyên 9.800 lính tại Afghanistan cho đến cuối năm nay thay vì rút xuống còn 5.500 lính như kế hoạch, theo hãng tin CNN ngày 25.3 dẫn thông báo từ Nhà Trắng.

Tổng thống Barack Obama (phải) cùng người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani tại Nhà Trắng ngày 24.3 - Ảnh: Reuters
Quyết định giữ nguyên số lính tại Afghanistan cho đến cuối năm được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barrack Obama và người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani vào ngày 24.3.
Ông Ghani và giới chức quân đội Mỹ đã gây áp lực lên ông Obama trong vài tuần qua nhằm rút lại kế hoạch rút quân vì những quan ngại về việc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể xâm nhập vào Afghanistan, giống như việc xảy ra tại Iraq kể từ khi quân Mỹ rút về nước, theo The Wall Street Journal.
“Afghanistan vẫn là một nơi rất nguy hiểm. Dựa trên những yêu cầu của Tổng thống Ghani về việc linh động thời gian rút quân của Mỹ, Mỹ sẽ giữ nguyên số lượng 9.800 lính cho đến cuối năm 2015”, theo thông báo từ Nhà Trắng ngày 24.3.
Hiện có 9.800 lính Mỹ đang làm nhiệm vụ huấn luyện và giúp đỡ tại Afghanistan, Liên minh châu Âu có 3.000 lính. Chính quyền ông Obama trước đó đã lên kế hoạch giảm xuống còn 5.500 lính vào cuối năm nay và rút toàn bộ số quân vào cuối năm 2016, theo CNN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.