Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM

19/03/2024 10:45 GMT+7

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nắm trong tay hàng trăm bất động sản khắp cả nước, trong đó có hàng loạt tòa nhà, trung tâm thương mại, khách sạn, dự án... nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất TP.HCM với giá trị lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Với vị trí đắc địa ngay trung tâm TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) có chiều dài hơn 670 m, rộng 64 m bắt đầu từ công viên Bạch Đằng đến trụ sở UBND TP.HCM. Phố đi bộ Nguyễn Huệ được đánh giá là tuyến đường đẹp, hiện đại và đắt đỏ bậc nhất nước ta. Tại tuyến đường này, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được cho là sở hữu hàng loạt dự án "khủng" như Times Square, Uinon Square, VTP Office Building…

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 1.

Tại tuyến đường Nguyễn Huệ (Q.1), sau khi phố đi bộ được đưa vào sử dụng thì giá trị của các dự án dọc tuyến đường này tăng rất cao. Những dự án lớn, hàng nghìn tỉ đồng mọc lên và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là một trong những đơn vị sở hữu bộ sưu tập "đất vàng” nhiều nhất tại đây với tòa nhà Times Square, Uinon Square, VTP Office Building…

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 2.

Tòa nhà Công ty CP đầu tư Times Square (26 - 36 Nguyễn Huệ, Q.1) do tỉ phú Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đây là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ khác. Tòa nhà này liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và còn được dùng để thế chấp cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 3.

Cách tòa nhà Times Square chừng vài chục mét là tòa nhà VTP Building (8 Nguyễn Huệ, Q.1), nơi này nằm trong số các dự án trên "đất vàng" đường Nguyễn Huệ liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

NHẬT THỊNH

Xem nhanh 20h ngày 19.3: Trương Mỹ Lan bị đề nghị án tử hình

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tòa nhà VTP Building hiện đang trong tình trạng "cửa đóng then cài"

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 5.

Phía đối diện với tòa nhà VTP Building là tòa nhà số 19 - 25 Nguyễn Huệ (Q.1), nơi này hiện là trụ sở chính của SCB

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 6.

Ngày 3.1.2020, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho SCB đổi trụ sở chính từ số 927 Trần Hưng Đạo (Q.5) về số 19 - 25 Nguyễn Huệ (Q.1)

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 7.

Nằm ở vị trí "đất kim cương" 4 mặt tiền đường Đồng Khởi - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn, ngay trung tâm Q.1, hằng ngày có hàng nghìn du khách qua lại nhưng Union Square vẫn vô cùng vắng vẻ

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 8.

Nổi bật trong loạt bất động sản đắt giá ở trung tâm Q.1, TP.HCM phải kể đến dự án IFC One Saigon sát bờ sông Sài Gòn. Đây là tòa cao ốc nằm ở vị trí đắc địa và được lãnh đạo thành phố điểm danh là tòa nhà "làm xấu xí bộ mặt TP.HCM" vì hơn 1 thập kỷ qua vẫn chỉ là khối bê tông trơ trọi

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 9.

Đường Đồng Khởi (Q.1) là một trong những trục đường chính nằm ở trung tâm TP.HCM. Tuyến đường này có vị trí sát với phố đi bộ Nguyễn Huệ, trụ sở HĐND và UBND TP.HCM, Nhà hát Thành phố... Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng sở hữu những dự án bất động sản tại đây như căn 143 Đồng Khởi và 151 Đồng Khởi (Q.1)

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 10.

Sherwood Residence là khách sạn 5 sao sang trọng, cung cấp những căn hộ dịch vụ 2 - 3 phòng ngủ và căn hộ penthouse ngay trên con đường Pasteur (Q.3). Đây cũng từng là nơi ở của bà Trương Mỹ Lan trước khi bị bắt giữ

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 11.

Biệt thự cổ 700 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan nằm ở 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu (Q.3) là một trong số 692 bất động sản bị kê biên trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 12.

Căn biệt thự được xây dựng trên khu đất 2.819 m2, theo kiến trúc của Pháp. Ngay sau khi mua lại căn biệt thự này vào năm 2019, bà Trương Mỹ Lan cho trùng tu lại theo nguyên bản. Do căn biệt thự cổ nằm trong danh sách được bảo tồn nên chủ công trình chỉ được trùng tu, sửa chữa nguyên trạng mà không được xây dựng mới

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 13.

Tòa nhà 193 - 203 Trần Hưng Đạo (P.Cô Giang, Q.1) trước đây là trụ sở của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB. Hiện tòa nhà này không còn được sử dụng

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 14.

Năm 2015, Thuận Kiều Plaza về tay Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và được “hồi sinh” khi chủ đầu tư mới cải tạo, sửa chữa lại tòa nhà, khoác lên "bộ áo mới" màu xanh. Nhưng đến nay, Thuận Kiều Plaza tiếp tục bị bỏ hoang

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 15.

Ngoài khách sạn 5 sao The Reveire Saigon ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1), Vạn Thịnh Phát còn sở hữu khách sạn Windsor Plaza (Windsor Plaza Hotel) nằm ngay trung tâm Q.5. Windsor Plaza Hotel là khách sạn tư nhân đầu tiên được xếp hạng 5 sao ở Việt Nam và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn như Hội nghị APEC năm 2006...

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 16.

Trung tâm mua sắm An Đông Plaza, cũng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được xây nối liền với khách sạn Windsor Plaza (Q.5) gồm 4 tầng với hơn 1.400 cửa hàng bán lẻ. Hiện nơi này cũng trong tình trạng vắng khách, nhiều tiểu thương trả mặt bằng vì buôn bán ế ẩm kéo dài

NHẬT THỊNH

Loạt bất động sản ‘khủng’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- Ảnh 17.

Khu đô thị mới Saigon Pennisula (còn được gọi là dự án Mũi Đèn Đỏ) nằm tại ngã ba sông Sài Gòn (Q.7) có diện tích gần 118 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỉ USD được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ký hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài gồm Pavilion Group và Genting Group để cùng phát triển. Tuy nhiên, đến nay, dự án 6 tỉ USD này vẫn "đắp chiếu"

NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.