Lộ diện giải pháp cho xung đột ở Gaza?

22/03/2024 06:15 GMT+7

Israel được cho là đang có kế hoạch hướng đến hình thành bộ máy lãnh đạo mới tại Dải Gaza với sự tham gia của những người không liên quan Hamas.

Kế hoạch của Israel

Báo The Wall Street Journal ngày 21.3 loan tin giới quan chức quốc phòng hàng đầu của Israel đang có kế hoạch để cho những lãnh đạo và doanh nhân Palestine không liên quan Hamas thực hiện việc phân phối viện trợ, sau đó tiếp quản quyền quản trị Dải Gaza. 

Phía Israel được cho là đã đối thoại với các nước trong khu vực như Ai Cập, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Jordan về kế hoạch trên nhằm kêu gọi sự ủng hộ. Theo đó, những người phụ trách phân phối hàng viện trợ sẽ "tiếp nhận quyền quản trị, được hậu thuẫn bởi lực lượng an ninh do các chính phủ Ả Rập giàu có tài trợ". 

Israel tuyên bố tiêu diệt hàng chục tay súng tại bệnh viện Gaza

Hiện chưa rõ ý kiến của các bên về ý tưởng này, trong khi một quan chức Văn phòng Thủ tướng Israel nói với tờ báo Mỹ rằng "Gaza sẽ được điều hành bởi những người không tìm cách sát hại người Israel".

Thông tin về kế hoạch được công bố giữa thời điểm Israel vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự tại Gaza bất chấp sức ép từ quốc tế. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ước tính số người thiệt mạng tại Gaza là khoảng 28.000, ít hơn 4.000 so với con số mới nhất mà cơ quan y tế do Hamas điều hành công bố.

Lộ diện giải pháp cho xung đột ở Gaza?- Ảnh 1.

Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza ngày 20.3

AFP

Tại Bờ Tây, tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine thông báo 4 người thiệt mạng sau cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Nur Shams, trong khi Israel nói đang kiểm tra con số này, theo AFP. Quân đội Israel hôm qua cho biết đã tiêu diệt hơn 50 tay súng trong 24 giờ trước đó quanh Bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất Gaza. Israel cũng thông báo phát hiện kho vũ khí và cơ sở hạ tầng khác bên trong bệnh viện. 

Cùng lúc đó, Israel cũng đang chuẩn bị cho việc tấn công lớn vào TP.Rafah, nơi hơn 1 triệu người đang trú ẩn và được coi là thành trì cuối của Hamas. Ông Netanyahu nói sẽ mất một khoảng thời gian trước khi chiến dịch bắt đầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố không ủng hộ chiến dịch này và đề nghị Israel cử phái đoàn đến Washington để bàn phương án khác.

Thủ tướng Israel bị nghị sĩ Mỹ gọi là 'trở ngại cho hòa bình'

Lưỡng đảng Mỹ chia rẽ

Kế hoạch của Israel tại Rafah đang là nguyên nhân gây chia rẽ giữa nước này và đồng minh Mỹ. Thủ tướng Netanyahu ngày 20.3 thông báo qua cuộc gọi video với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ rằng Israel sẽ tiếp tục nỗ lực đánh bại Hamas. Cuộc gọi diễn ra sau khi lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer gọi ông Netanyahu là rào cản cho hòa bình và kêu gọi một cuộc bầu cử mới tại Israel. 

Phát ngôn của ông Schumer đã khiến Israel phản ứng dữ dội và tố cáo ông đang tìm cách can thiệp nền chính trị. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell nói Mỹ không nên can thiệp chuyện bầu cử của một đồng minh dân chủ cũng như cách họ thực hiện chiến dịch quân sự, phát ngôn được cho là nhắm thẳng đến những tuyên bố của ông Schumer.

Theo Reuters, một người phát ngôn của ông Schumer cho biết Thủ tướng Netanyahu đã đề nghị phát biểu trước các nhà lập pháp đảng Dân chủ nhưng ông Schumer đã từ chối. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, một thành viên Cộng hòa, hôm 20.3 xác nhận đang cân nhắc mời ông Netanyahu phát biểu trước Quốc hội Mỹ nhưng điều đó cần sự đồng ý của ông Schumer. Ông Netanyahu có thể chỉ phát biểu tại Hạ viện Mỹ hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát, nhưng điều đó sẽ chỉ làm nổi bật sự chia rẽ hiện nay tại Washington, nơi sự ủng hộ cho Israel từng là điều được hai đảng đồng thuận.

Tổng thống Biden chậm chỉ trích Israel dù biết Gaza bị tấn công bừa bãi?

Mỹ đề xuất ngừng bắn

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua cho biết Washington đã lưu hành dự thảo nghị quyết tại HĐBA LHQ, kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức đồng thời với việc thả con tin" tại Dải Gaza. Trước đó, Mỹ đã nhiều lần phản đối các nghị quyết được trình lên hội đồng, lần gần nhất là dự thảo do Algeria đưa ra nhằm kêu gọi "ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức". Chưa rõ vì sao Mỹ thay đổi quan điểm lần này. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Mỹ vẫn ủng hộ quyền tự vệ của Israel nhưng đồng thời bắt buộc phải ưu tiên bảo vệ dân thường. Chưa có lịch bỏ phiếu cho dự thảo này, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.