Khai giảng ở Kiên Giang: Không để bất cứ học sinh nghèo nào bỏ học

05/09/2023 14:10 GMT+7

Hơn 345.000 học sinh tỉnh Kiên Giang đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Riêng đảo Phú Quốc, do mưa lớn nên nhiều trường cho học sinh dự lễ trong phòng học.

Sáng 5.9, hơn 345.000 học sinh trong tỉnh Kiên Giang đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang, cho hay trong năm học này, ngoài việc tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục thì ngành giáo dục Kiên Giang quyết không để bất cứ học sinh nghèo nào bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Khai giảng ở Kiên Giang: Không để bất cứ học sinh nghèo nào bỏ học  - Ảnh 1.

Không khí lễ khai giảng tại Trường tiểu học thị trấn 1, TT.Vĩnh Thuận, H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang

XUÂN LAM

Cũng theo ông Trần Quang Bảo, trong những năm qua, ngành GD-ĐT Kiên Giang đã nỗ lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng sách, tập, học bổng, miễn giảm học phí… để các em có điều kiện đến trường. Nhờ vậy, số lượng học sinh bỏ học hằng năm tại các địa phương trong tỉnh đã giảm đáng kể. Đáng chú ý, đã có hàng ngàn học sinh nghèo thoát khỏi nguy cơ bỏ học, được đến trường với bạn bè.

Nhân dịp khai giảng, Sở GD-ĐT Kiên Giang đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân gần 400 triệu đồng, cùng tập sách, đồng phục và trang thiết bị phục vụ cho việc học trị giá 800 triệu đồng để hỗ trợ các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Cùng ngày, TP.Phú Quốc (Kiên Giang) có mưa lớn ngay từ sáng sớm, đến 10 giờ vẫn chưa dứt, khiến công tác tổ chức lễ khai giảng của các trường trên đảo gặp nhiều khó khăn.

Khai giảng ở Kiên Giang: Không để bất cứ học sinh nghèo nào bỏ học  - Ảnh 2.

Học sinh ở đảo Phú Quốc hân hoan chào đón năm học mới

HOÀNG TRUNG

Tại P.An Thới, khoảng 7 giờ 30 sáng, trời ngớt mưa, nhiều trường chờ mưa tạnh hẳn để cho học sinh ra sân dự lễ. Tuy nhiên, sau đó mưa ngày càng lớn hơn nên nhiều trường cho học sinh vào phòng học dự lễ khai giảng.

Khai giảng ở Kiên Giang: Không để bất cứ học sinh nghèo nào bỏ học  - Ảnh 3.

Học sinh thực hiện nghi thức chào cờ trong nhà đa năng

HOÀNG TRUNG

Ghi nhận tại Trường TH-THCS Nguyễn Trung Trực (P.Dương Đông, TP.Phú Quốc), khoảng 7 giờ 30 phút, trời tạnh mưa, nhà trường cho học sinh tập trung ra sân làm lễ. Tuy nhiên, khi vừa xong phần đón học sinh mới (lớp 1 và lớp 6) thì trời lại đổ mưa, nên nhà trường phải cho học sinh về các phòng học và nhà đa năng dự lễ, còn các phần của buổi lễ vẫn diễn ra ở sân khấu chính có mái che.

Tại sân khấu chính, các phần của buổi lễ vẫn được diễn ra đầy đủ, như: đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Khai giảng ở Kiên Giang: Không để bất cứ học sinh nghèo nào bỏ học  - Ảnh 4.

Khu vực sân lễ vẫn tổ chức chào cờ nghiêm trang

HOÀNG TRUNG

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Đỗ Văn Tuân, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Phú Quốc, cho biết do trời mưa nên hầu hết các trường không tổ chức khai giảng ở sân trường như thường lệ. Đồng thời, vì có dự báo trước tình hình nên Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo các trường lên phương án tổ chức lễ trong nhà đa năng. Nếu trường nào không có nhà đa năng hoặc số lượng học sinh quá đông thì cho các em dự lễ tại các phòng học.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Thầy cô cần khơi gợi khả năng tiềm ẩn trong mỗi học sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.