Iran cảnh báo Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
17/10/2022 09:03 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani mới đây tuyên bố Mỹ sẽ thất bại trong nỗ lực kích động bất ổn và can thiệp vào các vấn đề đối nội của Iran, theo Đài RT ngày 16.10.

Ông Kanaani đưa ra tuyên bố trên vào ngày 15.10 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ trên khắp Iran. Ông Kanaani cáo buộc ông Biden “hỗ trợ các cuộc bạo động”.

“Với thực tế là ông ấy không có được những cố vấn đáng tin cậy cũng như không có trí nhớ tốt, tôi nhắc ông ấy rằng Iran mạnh mẽ và kiên định đến mức sẽ không nhượng bộ trước các lệnh trừng phạt tàn nhẫn và những lời đe dọa của ông ấy”, Đài Press TV dẫn lời ông Kanaani.

Ông Kanaani còn tuyên bố Iran “sẽ không bị dao động trước những can thiệp và [tuyên bố] của một chính trị gia mệt mỏi vì chiến dịch chống Iran vô ích”.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở ở thành phố Portland thuộc bang Oregon ngày 14.10

REuters

Hôm 14.10, khi nói chuyện với các phóng viên ở thành phố Portland thuộc bang Oregon, Tổng thống Biden gọi chính phủ Iran "áp bức" và nói rằng ông rất ngạc nhiên trước "lòng dũng cảm của người dân và phụ nữ khi xuống đường".

Mỹ đã áp đặt hai vòng cấm vận chống lại cảnh sát đạo đức Iran và một số quan chức về tình trạng họ gọi là “đàn áp đầy bạo lực đối với cuộc biểu tình ôn hòa”.

Iran bắt tàu không người lái của Mỹ ở vịnh Ba Tư

Theo hãng tin HRANA, ít nhất 240 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên khắp Iran, bùng nổ vào tháng trước sau khi một phụ nữ 22 tuổi, Mahsa Amini, chết trong nhà giam sau khi bị cảnh sát đạo đức của Iran ở Tehran giam giữ vì đeo khăn trùm đầu "không phù hợp".

Gia đình của cô Amini cho rằng cô đã bị tra tấn. Trong khi đó, báo cáo chính thức của nhân viên điều tra về những cái chết bất thường được công bố vào tuần trước nói rằng Amini đã rơi vào tình trạng hôn mê và qua đời do các bệnh nền chứ không phải do bạo lực thể xác, theo RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.