Hợp tác chuyên gia, khám - điều trị, chuyển giao chuyên môn tại BV Đồng Nai-2

28/03/2024 16:00 GMT+7

Bệnh viện Đồng Nai -2 tiền thân là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Khối B - Khu Dịch vụ. Trải qua 9 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Đồng Nai-2 hiện là địa chỉ đáng tin cậy để người dân trong tỉnh chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hợp tác chuyên gia, khám - điều trị, chuyển giao chuyên môn tại BV Đồng Nai-2- Ảnh 1.

Hợp tác cùng chuyên gia đầu ngành, đào tạo phát triển chuyên môn kỹ thuật tại bệnh viện Đồng Nai -2

Bệnh viện có công suất hơn 750 giường bệnh cùng 32 Khoa/Phòng phục vụ hơn 300.000 lượt khám ngoại trú và 40.000 lượt điều trị nội trú mỗi năm. Với quy mô nhân lực và công suất giường bệnh điều trị, Bệnh viện được đánh giá là một trong những bệnh viện tư nhân lớn nhất tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Năm 2024, Bệnh viện đã ký kết Hợp tác cùng Chuyên gia đầu ngành nhằm mang đến cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các khu vực lân cận cơ hội khám chữa bệnh chất lượng cao. Cùng với đó đẩy mạnh đào tạo, phát triển chuyên môn, nâng cao tay nghề y bác sĩ.

Hợp tác chuyên gia, khám - điều trị, chuyển giao chuyên môn tại BV Đồng Nai-2- Ảnh 2.

TS-BS Lê Quang Thanh đã có buổi tọa đàm cùng các bác sĩ bệnh viện

Ngày 27.3 vừa qua Bệnh viện đã tổ chức thành công chương trình "Chăm sóc sức khỏe cùng chuyên gia đầu ngành" với sự tham gia của TS-BS Lê Quang Thanh - nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, Chủ tịch Hội Y học Bà mẹ và Thai nhi TP.HCM (HSMFM), Phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO). Chuyên gia Lê Quang Thanh đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong khám, điều trị và chăm sóc thai kỳ, là một trong những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực Sản phụ khoa.

Giúp người dân được thăm khám cùng chuyên gia đầu ngành ngay trong tỉnh Đồng Nai

Sáng ngày 27.3, Chuyên gia Lê Quang Thanh đã trực tiếp thăm khám, tư vấn các bệnh lý phụ khoa, khám thai, đặc biệt thăm khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn cho người bệnh. Việc được tư vấn trực tiếp từ chuyên gia đầu ngành ngay tại bệnh viện trong tỉnh Đồng Nai là một cơ hội đối với người bệnh, giúp người dân có thể tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao.

Hợp tác chuyên gia, khám - điều trị, chuyển giao chuyên môn tại BV Đồng Nai-2- Ảnh 3.

TS-BS Lê Quang Thanh trực tiếp thăm khám, tư vấn cho người dân

Chương trình đã nhận được sự quan tâm đông đảo của rất nhiều sản phụ và các cặp vợ chồng trong hành trình tìm kiếm và chào đón con yêu chào đời. Tại đây, chuyên gia Lê Quang Thanh đã thăm khám và tư vấn tận tình, cùng với đó là sự chuyên nghiệp đã giúp chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Chuyển giao chuyên môn, nâng cao tay nghề cho các y bác sĩ

Chiều cùng ngày, Chuyên gia Lê Quang Thanh đã có buổi chuyển giao chuyên môn với chủ đề "Tối ưu hóa kiểm soát chảy máu trong phẫu thuật sản khoa". Chuyên gia nhấn mạnh, việc tối ưu hóa kiểm soát chảy máu trong sản khoa là một kỹ thuật rất quan trọng và cần đặc biệt chú trọng, bởi đây cũng quyết định thành công của cuộc phẫu thuật cũng như cuộc sinh.

Hợp tác chuyên gia, khám - điều trị, chuyển giao chuyên môn tại BV Đồng Nai-2- Ảnh 4.

TS-BS Lê Quang Thanh trực tiếp thăm khám, tư vấn cho người dân

Sau buổi làm việc, Chuyên gia Lê Quang Thanh chia sẻ: "Bệnh viện Đồng Nai -2 được trang bị thiết bị y tế hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ nhiệt tình, thân thiện và chuyên môn cao.Với tầm nhìn này, tôi cho rằng Bệnh viện Đồng Nai -2 sẽ còn phát triển xa hơn trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân".

Việc hợp tác với các chuyên gia đầu ngành sẽ là hoạt động thường niên và được bệnh viện triển khai định kỳ để người dân được thăm khám và điều trị cùng chuyên gia ngay tại tỉnh Đồng Nai, nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí di chuyển.

Hợp tác chuyên gia, khám - điều trị, chuyển giao chuyên môn tại BV Đồng Nai-2- Ảnh 5.

TS-BS Lê Quang Thanh trực tiếp thăm khám, tư vấn cho người dân

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.