'Hội thảo' bán hàng cho người lớn tuổi gây bức xúc: Cấm quay video, phát livestream

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/04/2023 17:47 GMT+7

Nhiều người dân ở H.Tân Kỳ (Nghệ An) rất bức xúc khi mua thảm trải giường giá gần 20 triệu đồng/tấm, gối 4,4 triệu đồng/cặp của một công ty đến tổ chức "hội thảo" để bán hàng.

Ngày 25.4, ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ (H.Tân Kỳ), cho biết địa phương này vừa có báo cáo gửi Công an và UBND H.Tân Kỳ sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc một nhóm người thuê địa điểm, tổ chức hội thảo và bán hàng giá cao nhưng không rõ chất lượng, khiến nhiều người dân bức xúc.

Bức xúc vì “hội thảo” bán hàng giá cao cho người lớn tuổi  - Ảnh 1.

Bộ thảm và gối được bán tại hội thảo với giá gần 20 triệu đồng

CTV

Ông Trung cũng cho biết, những ngày qua, Công ty TNHH MTV Korea Mart Tân Kỳ đã đến thuê địa điểm tại một khách sạn ở thị trấn này để tổ chức "hội thảo" bán hàng. Nhiều người lớn tuổi đã mua hàng (tấm thảm, gối…) của đơn vị này với giá rất cao nhưng không rõ chất lượng, khiến nhiều gia đình xảy ra mâu thuẫn, lục đục.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cách đây khoảng vài tháng, Công ty TNHH MTV Korea Mart Tân Kỳ đến thuê hội trường của một khách sạn ở thị trấn Tân Kỳ với thời gian thuê 4 tháng. Công ty này phát tờ rơi, mời người dân đến tham dự hội thảo giới thiệu sản phẩm. Tại địa điểm tổ chức hội thảo, công ty này dán thông báo chỉ nhận khách hàng độ tuổi 40 - 70.

Bức xúc vì “hội thảo” bán hàng giá cao cho người lớn tuổi  - Ảnh 2.

Thông báo nhận khách hội thảo được treo trước địa điểm hội thảo bán hàng

CTV

Khách tham gia hội thảo bị cấm quay video, phát livestream. Khách được tặng quà, chủ yếu là mì chính, bột giặt. Một nhóm người đại diện công ty này giới thiệu bán các sản phẩm như gối, thảm trải giường, thực phẩm chức năng… được quảng cáo công dụng thần kỳ, giúp người già ngủ ngon, không còn đau xương khớp.

Một người dân cho biết, khách hàng được mời tham dự hội thảo chủ yếu là người già. Sau buổi giới thiệu, nhiều người đã bỏ tiền mua thảm trải giường gần 20 triệu đồng/tấm, gối 4,4 triệu đồng/cặp.

Khi con cháu phát hiện, đến địa điểm tổ chức hội thảo can ngăn, đưa bố mẹ về thì nhiều cụ còn phản ứng, thậm chí quát mắng. Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một cụ ông đã cầm dép đánh con trai khi người con đang đứng bên ngoài hành lang hội trường dùng điện thoại ghi lại cảnh hội thảo bán hàng để bóc mẽ.

"Họ tổ chức hội thảo mỗi ngày 2 buổi. Có buổi có đến khoảng 300 người tham gia và đều là người lớn tuổi. Những người đến dự hội thảo đều có quà mang về, bất kể có mua sản phẩm hay không. Quà chủ yếu là gói mì chính, bột giặt…", một người dân ở thị trấn Tân Kỳ cho hay.

Bức xúc vì “hội thảo” bán hàng giá cao cho người lớn tuổi  - Ảnh 3.

Một buổi hội thảo bán hàng

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Thời gian đầu, thảm trải giường được bán với giá gần 20 triệu đồng, nhưng sau đó, người mua ít dần, nhóm này giảm giá xuống còn 11 triệu đồng.

Sau khi mua hàng, về nhà bị con cháu phản ứng, nhiều người đã mang hàng đến khách sạn để trả lại. Có người khi mua thảm trải giường với giá gần 20 triệu đồng, nhưng đến trả chỉ được hoàn lại tiền hơn 10 triệu đồng, các mặt hàng khác cũng tương tự. Nhiều người đã phải thức đợi cả đêm trước khách sạn để trả hàng.

Chính quyền khuyến cáo

Ông Vy Văn Quang, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng H.Tân Kỳ, cho biết UBND huyện này đã ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý giới thiệu sản phẩm, giới thiệu bán hàng, tổ chức hội nghị, hội thảo kết hợp bán hàng, khuyến mại tặng hàng hóa kèm theo, giới thiệu chụp ảnh… để ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

UBND H.Tân Kỳ đề nghị các cơ quan liên quan không ban hành văn bản giới thiệu các doanh nghiệp có hoạt động giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo kết hợp bán hàng, khuyến mại tặng hàng hóa kèm theo về xã và thị trấn; không để cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê, mượn hội trường UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa khối, xóm, các sân vận động để tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tổ chức hội thảo kết hợp bán hàng. Đồng thời, chỉ đạo các khối, xóm tuyên truyền, vận động người dân không tham gia hội thảo, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu bán hàng…

UBND H.Tân Kỳ đã có văn bản đề nghị Sở Công thương, Cục Quản lý Thị trường Nghệ An phối hợp, giúp đỡ huyện trong kiểm tra, kiểm định về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, giá các loại hàng hóa, dịch vụ của Công ty TNHH MTV Korea Mart Tân Kỳ sử dụng trong chương trình khuyến mại nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Một lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường Nghệ An cho biết, sau khi kiểm tra, Công ty TNHH MTV Korea Mart Tân Kỳ đã bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng vì không niêm yết giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.