Hoa hậu cùng lội bùn cải tạo cảnh quan cho các dòng kênh

Phúc Kha
Phúc Kha
17/03/2024 13:05 GMT+7

Thời tiết nắng nóng oi bức khiến cho mùi hôi từ con kênh bốc lên nồng nặc nhưng không vì thế mà làm nản lòng tình nguyện viên.

Sau buổi lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh vào sáng 17.3, các tình nguyện viên đã thực hiện phần việc khơi thông, trục vớt rong, lục bình và phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh tại kênh Rạch Mướp (Q.12).

Chương trình có sự chung tay, góp sức của Hoa hậu môi trường thế giới năm 2023 Nguyễn Thanh Hà; Hoa hậu liên lục địa năm 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc; Hoa hậu Việt Nam năm 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy; đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM…

Hoa hậu cùng lội bùn cải tạo cảnh quan cho các dòng kênh- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM tham gia công việc khơi thông dòng kênh cùng tình nguyện viên

PHÚC KHA

Hoa hậu cùng lội bùn cải tạo cảnh quan cho các dòng kênh- Ảnh 2.
Hoa hậu cùng lội bùn cải tạo cảnh quan cho các dòng kênh- Ảnh 3.
Hoa hậu cùng lội bùn cải tạo cảnh quan cho các dòng kênh- Ảnh 4.
Hoa hậu cùng lội bùn cải tạo cảnh quan cho các dòng kênh- Ảnh 5.

Các hoa hậu cùng dọn dẹp, cải tạo con kênh với người dân, đoàn viên, thanh niên

PHÚC KHA

Tham gia dọn dẹp cảnh quan, nhặt rác tại kênh Rạch Mướp cùng với đông đảo tình nguyện viên, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, hoa hậu Liên lục địa năm 2022, chia sẻ: “Tôi mong rằng qua hoạt động này sẽ giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân và lan tỏa thông điệp chung tay hành động vì thành phố xanh, sạch, đẹp. Hy vọng sẽ có nhiều bạn đoàn viên, thanh niên cùng tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện lối sống xanh”.

Ông Nguyễn Đức Hoa, ngụ khu phố 3, P.Thạnh Lộc, Q.12, nói: “Các bạn tình nguyện viên cùng người dân địa phương góp sức khơi thông dòng chảy, dọn dẹp sạch dòng kênh để góp phần xây dựng môi trường sống tốt hơn. Tôi cùng người dân rất vui mừng khi cảnh quan kênh sẽ thay đổi sau hoạt động ngày hôm nay. Tôi mong rằng các cấp lãnh đạo, Thành đoàn TP.HCM duy trì và mở rộng chương trình Ngày Chủ nhật xanh, tiếp tục tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, chống rác thải nhựa để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân”.

Hoa hậu cùng lội bùn cải tạo cảnh quan cho các dòng kênh- Ảnh 6.
Hoa hậu cùng lội bùn cải tạo cảnh quan cho các dòng kênh- Ảnh 7.
Hoa hậu cùng lội bùn cải tạo cảnh quan cho các dòng kênh- Ảnh 8.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên, lực lượng quân đội, công an tham gia chương trình Ngày Chủ nhật xanh tại Q.12

PHÚC KHA

Hoa hậu cùng lội bùn cải tạo cảnh quan cho các dòng kênh- Ảnh 9.
Hoa hậu cùng lội bùn cải tạo cảnh quan cho các dòng kênh- Ảnh 10.
Hoa hậu cùng lội bùn cải tạo cảnh quan cho các dòng kênh- Ảnh 11.

Trong khuôn khổ Ngày Chủ nhật xanh, ban tổ chức trao tặng 150 cây xanh cho người dân địa phương

PHÚC KHA

Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, cho biết: “Năm 2024 là cột mốc đánh dấu chặng đường 30 năm của Ngày Chủ nhật xanh. Đây là dịp mà cá nhân, tổ chức, các cấp bộ Đoàn có thể đánh giá về giá trị, ý nghĩa, kết quả mà chương trình đã mang lại, đồng thời đề xuất nhiều nội dung thiết thực và không ngừng đổi mới phương thức triển khai thực hiện Ngày Chủ nhật xanh phù hợp với tình hình mới”.

Trong không khí sôi nổi, nhiệt huyết của Tháng Thanh niên năm 2024, Thành đoàn TP.HCM tổ chức Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 152 gắn với việc thực hiện Công trình thanh niên “Sông Sài Gòn - Con Sông của Thành phố tôi” và Công trình “Cải tạo cảnh quan tuyến đường Võ Chí Công”. Ngày Chủ nhật xanh chọn tổ chức tại 4 điểm: TP.Thủ Đức, Q.Bình Thạnh, H.Hóc Môn, Q.12 và chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở đồng loạt ra quân thực hiện. Cũng tại lễ ra quân, Thành đoàn TP.HCM chính thức phát động cuộc thi viết về 30 năm Ngày Chủ nhật xanh đến rộng rãi các cấp bộ Đoàn, các thế hệ đoàn viên, thanh niên và người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.