Hãy tập bơi cùng Ánh Viên!

29/05/2023 04:13 GMT+7

Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã nói một câu khiến ai cũng xúc động: "Lúc còn thi đấu, mỗi khi đọc báo thấy những trường hợp trẻ em bị đuối nước, tôi đã không ngủ được. Vì thế, bây giờ tôi cố gắng sắp xếp thời gian để vừa đảm bảo việc học ở Trường ĐH TDTT TP.HCM, vừa tham gia dạy, hướng dẫn bơi trực tiếp lẫn qua mạng xã hội và sẵn sàng tham dự các chương trình tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em".

Đó không chỉ là lời bộc bạch đầy cảm xúc, đó còn là lời cam kết mạnh mẽ và đầy nhân ái của một nữ vận động viên bơi lội đã rất nhiều lần mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Nhưng bây giờ, không phải chuyện thi đấu giành huy chương vàng, đây là một câu chuyện khác.

Mỗi năm, VN có khoảng 2.000 trẻ em tuổi từ 15 trở xuống bị tử vong vì đuối nước. VN đứng vào hàng đầu thế giới về tai nạn đuối nước, đặc biệt là ở trẻ em. Đó là câu chuyện đau đớn, nhất là với nữ kình ngư số 1 VN như Ánh Viên.

Muốn chống đuối nước, đầu tiên là phải tập bơi, phải biết bơi, và biết bơi giỏi. Càng bơi giỏi thì càng tự tin. Và nếu học được những kỹ năng cứu người bị đuối nước, thì một người bơi giỏi có thể cứu sống người bị đuối nước.

Khi ở gần sông nước, cách tự cứu mình tốt nhất là phải tập bơi và biết bơi. Đó là bài học bố tôi đã dạy từ năm tôi mới lên 6 tuổi, ở quê, và nhà ở sát một dòng sông. Bố tôi đã tập bơi cho tôi, tập bơi "tay bo" chứ không có bất cứ phương tiện cứu hộ nào kèm, và tôi đã biết bơi khá nhanh. Từ đó cho tới khi lớn lên, đi bộ đội và vào chiến trường sông nước Nam bộ, tôi đã rất tự tin khi cần vượt qua một dòng sông. Có được sự tự tin đó, những người biết bơi sẽ mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn khi gặp tình huống sông nước. Và mỗi lần vượt qua một dòng sông để xuống chiến trường, mình tự thấy lớn lên rất nhiều, bình tĩnh hơn rất nhiều.

Bây giờ chúng ta đang sống trong hòa bình, nhưng vì sao hằng năm những tai nạn đuối nước vẫn xảy ra ở mức độ cao và không giảm bớt? Khi người lớn không có thời gian, không có điều kiện dạy con em mình tập bơi, trong khi nhà ở gần sông, suối, hồ nước nhưng lại nghèo, các em nhỏ thiếu nơi vui chơi những ngày nghỉ hè nóng bức sẽ dễ tìm đến hồ ao sông suối, kể cả ra biển, và đã gặp những tai nạn đau lòng.

Chúng ta hay nghe câu "cả hệ thống chính trị vào cuộc", bây giờ để chống đuối nước trên diện rộng cả quốc gia, thì không chỉ hệ thống chính trị, mà người cả nước, tùy hoàn cảnh và điều kiện của mình, đều cần tích cực vào cuộc để cứu trẻ em khỏi bị đuối nước. Đó là nhiệm vụ mà cả quốc gia phải làm, để cứu trẻ em.

Tôi đã rất xúc động trước nghĩa cử và kế hoạch tập bơi cho trẻ em, cả trên thực địa và qua mạng xã hội, của kình ngư Ánh Viên. Với thành tích bơi lội số 1 VN của Ánh Viên, khi em vào cuộc một cách quyết liệt và có đầy đủ kế hoạch triển khai như thế, tôi tin công cuộc cứu trẻ em khỏi bị đuối nước của em sẽ thành công. Vì người cả nước sẽ đứng sau em, cùng em xây hồ bơi, cùng em dạy trẻ nhỏ học bơi, cùng em lan tỏa niềm tin và trách nhiệm sẽ làm được chuyện dạy bơi cho tất cả trẻ em VN.

Nói là làm, đó là Ánh Viên. Và trẻ em cả nước hãy tập bơi cùng Ánh Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.