Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt

21/03/2024 08:20 GMT+7

Ngay trong ngày đầu hoạt động trở lại, khu ẩm thực quê độc đáo nằm giữa cánh đồng lúa tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến thưởng thức.

Khu ẩm thực quê (H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) được thành lập với nhiều quầy di động làm bằng tre, trúc bán gỏi cuốn, bánh khọt, bánh hỏi, chuối nướng, bánh mì chả cá, bắp nướng... Các món ăn có giá bình dân 5.000 - 25.000 đồng.

Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 1.

Chiều 20.3, khu ẩm thực quê tại kênh Cầu Móc, xã An Nhứt đã chính thức hoạt động trở lại. Ngay trong buổi đầu tái hoạt động, khu ẩm thực này đã thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách đến tham quan, trải nghiệm

THANH QUÂN

Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 2.

Trước đó, khu ẩm thực quê đã vận hành tại khu vực cầu An Nhứt từ tháng 1.2023. Sau một thời gian hoạt động đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa đến trải nghiệm mỗi ngày, thưởng thức các món ăn cũng như "check-in" khu vực đồng quê. Khu vực này sau đó đã gây "sốt" trên mạng xã hội bởi tọa lạc trên con đường nằm giữa cánh đồng lúa xanh mướt, dọc kênh nước trong xanh

THANH QUÂN

Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 3.

Đây là mô hình góp phần tạo điều kiện sinh kế cho người dân địa phương, một hướng phát triển du lịch cộng đồng khu vực nông thôn. Tuy nhiên, do một số vấn đề phát sinh về an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường... nên chính quyền địa phương đã tạm dừng hoạt động điểm ẩm thực này từ ngày 1.3 để xử lý dứt điểm các vướng mắc trên

THANH QUÂN

Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 4.

Chiều 20.3, khu ẩm thực quê hoạt động trở lại và đã có thêm trụ đèn chiếu sáng, các cây cầu nối 2 bờ kênh và dọc bờ kênh cũng được thi công thêm lan can để tạo điểm nhấn. Khu ẩm thực quê vừa hoạt động trở lại đã đón lượng khách kỷ lục, lên đến hàng ngàn người. Người dân, du khách chen nhau tham quan, mua đồ ăn uống

THANH QUÂN

Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 5.
Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 6.
Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 7.
Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 8.
Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 9.

Các món ăn bình dân như thịt nướng, ốc nhồi ống tre, bánh bột mì chiên, sò điệp hoàng kim hấp xả, bắp nướng... được thực khách yêu thích. Ngày đầu hoạt động trở lại nhưng đón lượng lớn khách tham quan, trải nghiệm khiến khu ẩm thực quê nổi bật giữa ruộng lúa mênh mông. Đây cũng được xem là tín hiệu tốt cho sự phát triển kinh tế, du lịch của H.Long Điền

THANH QUÂN

Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 10.
Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 11.
Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 12.
Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 13.

Anh Trần Thanh Tiến (28 tuổi, TP.Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu) chia sẻ: “Mình thật sự rất vui khi biết tin khu ẩm thực này hoạt động trở lại. Lần này mình thấy chợ đã sạch sẽ hơn và đẹp hơn trước rất nhiều”. Không riêng anh Tiến, rất nhiều người dân sau khi tham quan trong ngày đầu khu ẩm thực hoạt động trở lại đều không ngớt lời khen ngợi

THANH QUÂN

Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 14.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền, chia sẻ: "Khu ẩm thực quê tại xã An Nhứt đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo sinh kế cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, khó khăn. Địa phương đã ưu tiên bố trí các hộ tham gia hoạt động tại khu ẩm thực đêm là các hộ nghèo, hộ khó khăn không có việc làm"

THANH QUÂN

Hàng ngàn người thưởng thức ẩm thực quê trên cánh đồng An Nhứt- Ảnh 15.

Khu ẩm thực quê sẽ hoạt động từ 16 giờ - 22 giờ hàng ngày. UBND H.Long Điền cũng đã yêu cầu TT.Long Điền, các xã An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước, là địa phương có các tuyến đường nội đồng, tổ chức trồng cây xanh, những loại hoa phù hợp dọc các tuyến đường này để tạo cảnh quan và tiếp tục thu hút du khách.

THANH QUÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.