Hải cảnh Trung Quốc kiểm tra tàu du lịch, Đài Loan nói gì?

Văn Khoa
Văn Khoa
20/02/2024 11:46 GMT+7

Một quan chức Đài Loan hôm nay 20.2 đã lên tiếng sau khi Lực lượng Tuần duyên Đài Loan cáo buộc 6 thành viên thuộc Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc lên một tàu du lịch của Đài Loan hôm 19.2.

Trung Quốc ngày 18.2 tuyên bố rằng Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc sẽ bắt đầu tuần tra thường xuyên và thiết lập hoạt động thực thi pháp luật xung quanh quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát, sau cái chết của hai công dân Trung Quốc chạy trốn Lực lượng tuần duyên Đài Loan khi họ đi vào vùng biển quá gần Kim Môn, theo Reuters.

Đến ngày 19.2, sáu thành viên thuộc Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã lên một chiếc tàu du lịch Đài Loan chở 11 thành viên thủy thủ đoàn và 23 hành khách để kiểm tra lộ trình của tàu, giấy chứng nhận và giấy phép của thủy thủ đoàn, rồi rời đi khoảng 30 phút sau đó, theo Lực lượng tuần duyên Đài Loan.

Phản ứng về cuộc kiểm tra nói trên của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc, bà Quản Bích Linh, đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại dương của Đài Loan, hôm nay 20.2 nói với các phóng viên: "Chúng tôi nghĩ rằng việc đó đã làm tổn hại đến cảm xúc của người dân chúng tôi và khiến người dân hoảng sợ".

Hải cảnh Trung Quốc kiểm tra tàu du lịch, Đài Loan nói gì?- Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội đồng các vấn đề đại dương của Đài Loan Quản Bích Linh phát biểu với giới truyền thông ở Đài Bắc ngày 20.2

Reuters

Bà Quản còn nói rằng việc tàu du lịch Trung Quốc và Đài Loan vô tình đi vào vùng biển của bên kia là chuyện bình thường. "Những chiếc tàu như thế không hề phạm pháp chút nào", bà Quản nhấn mạnh.

Trong khi đó, Trưởng Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính nói với các phóng viên rằng để tránh căng thẳng leo thang, lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ không "tích cực can thiệp" vào vụ việc nói trên.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Trung Quốc đối với cáo buộc trên.

Đài Loan bắt đầu áp dụng nghĩa vụ quân sự kéo dài một năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.