Hạ viện Tây Ban Nha ủng hộ Thủ tướng Pedro Sanchez tại vị thêm nhiệm kỳ

Khánh An
Khánh An
16/11/2023 20:27 GMT+7

Thủ tướng Pedro Sanchez đảm nhận thêm một nhiệm kỳ sau phiên bỏ phiếu tại Hạ viện Tây Ban Nha vào ngày 16.11.

Hạ viện Tây Ban Nha ủng hộ Thủ tướng Pedro Sanchez tại vị thêm nhiệm kỳ - Ảnh 1.

Thủ tướng Pedro Sanchez sau phiên bỏ phiếu tại Hạ viện Tây Ban Nha

REUTERS

Hãng Reuters đưa tin Hạ viện Tây Ban Nha ngày 16.11 bỏ phiếu ủng hộ Thủ tướng Pedro Sanchez nhậm chức thêm một nhiệm kỳ, chấm dứt thế bế tắc sau khi không đảng nào giành thế đa số trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7.

Đảng Công nhân Xã hội (PSOE) của ông Sanchez trước đó đã đạt các thỏa thuận với nhiều đảng khu vực để nhận được sự ủng hộ, bao gồm việc đề xuất một dự luật gây tranh cãi về ân xá cho những người ly khai ở Catalonia, dẫn đến biểu tình tại nhiều nơi.

Ông Sanchez nhận được sự ủng hộ với tỷ lệ phiếu 179-171 và không có phiếu trắng. Các phiếu chống chủ yếu từ đảng Nhân dân bảo thủ, đảng Vox cực hữu và một nghị sĩ thuộc đảng UPN.

Nhiều đảng đồng minh cánh tả đều ủng hộ ông Sanchez, người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha từ năm 2018.

Khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, ông Alberto Nunez Feijoo đứng đầu đảng Nhân dân đi ngang phòng để bắt tay ông Sanchez, trong khi các nghị sĩ cánh tả vỗ tay hoan hô, còn lãnh đạo đảng Vox là ông Santiago Abascal đi ra ngoài.

Ông Feijoo từng cáo buộc ông Sanchez vi phạm luật lệ liên quan dự luật ân xá và đã kêu gọi biểu tình quy mô lớn để phản đối vào ngày 18.11 sắp tới.

Đảng Xã hội châu Âu (EPP) ngày 16.11 cho biết Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn đề xuất tổ chức cuộc tranh luận vào tuần tới xem việc ân xá của ông Sanchez có đe dọa sự độc lập tư pháp ở Tây Ban Nha hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.