Hà Giang: Bắt giám đốc kho bạc tội lừa đảo

Trần Cường
Trần Cường
15/12/2023 17:17 GMT+7

Giám đốc Kho bạc Nhà nước H.Bắc Mê (Hà Giang) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc đã lừa đảo, chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng của người quen.

Chiều 15.12, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Cao Mạnh Thắng (50 tuổi, trú P.Nông Tiến, TP.Tuyên Quang, Tuyên Quang) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.

Bắt giám đốc kho bạc ở Hà Giang lừa đảo - Ảnh 1.

Bị can Cao Mạnh Thắng

NGUYỄN LÂN

Theo Công an tỉnh Hà Giang, ông Thắng là Giám đốc Kho bạc Nhà nước H.Bắc Mê (Hà Giang). Ông Thắng bị bắt tạm giam 4 tháng trong quá trình điều tra.

Bước đầu, Công an tỉnh Hà Giang xác định, khoảng tháng 6.2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Phạm Thị Long (trú P.Minh Khai, TP.Hà Giang), ông Thắng đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc khai thác mỏ đá tại thôn Nà Viền (xã Giáp Trung, H.Bắc Mê) nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Long.

Bắt giám đốc kho bạc ở Hà Giang lừa đảo - Ảnh 2.

Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Thắng

NGUYỄN LÂN

Với thủ đoạn này, ông Thắng đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà Long hơn 2,3 tỉ đồng.

PC03 Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra, làm rõ vụ án để xử lý ông Thắng theo quy định.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.