Giả danh thanh tra lừa nhiều tiệm nail Việt

11/03/2018 09:01 GMT+7

Ủy ban Quy định và Giấy phép (RLD) thuộc bang New Mexico (Mỹ) đang truy tìm một người đàn ông tự xưng là thanh tra của cơ quan này để gọi điện đến ít nhất 12 tiệm nail (làm móng) của người gốc Việt để lừa đảo.

Kênh KOB4 dẫn lời giới chức RLD cho biết nghi phạm yêu cầu các tiệm nail nộp từ 500 - 1.200 USD (hơn 11 - 27 triệu đồng), nếu không sẽ phải ra tòa hoặc đóng cửa. Vụ việc vỡ lở sau khi bà Shaina Tran, chủ tiệm Club And Spa (ảnh), nghi ngờ và đã trình báo với nhà chức trách.
RLD khẳng định không yêu cầu nộp tiền qua điện thoại và các thanh tra sẽ trực tiếp đến tiệm để kiểm tra điều kiện kinh doanh.
Giới hữu trách chưa xác định được dấu hiệu ban đầu nào về nghi phạm nhưng cho biết người này nói tiếng Việt rất sõi. Ngoài ra, kẻ lừa đảo sử dụng số điện thoại của RLD, nắm rõ những lần kiểm tra tiệm trước đây, thậm chí còn gửi cho các chủ tiệm giấy tờ có con dấu của bang New Mexico cũng như chữ ký của một số quan chức chính quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.