Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23: Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/08/2020 08:16 GMT+7

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị các tổ chức Đảng phải nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống .

Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa 23

Sáng 26.8, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23 đã tiến hành phiên thứ 3 và bế mạc ĐH. ĐH đã báo cáo kết quả làm việc chiều 25.8 và kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ T.Ư Đoàn khóa 23. Theo đó, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa 22, đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí

Phát biểu bế mạc ĐH, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, cho biết sau gần 1,5 ngày làm việc sôi nổi với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, ĐH Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng. Các văn kiện được thông qua tại ĐH là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, tính tiên phong, gương mẫu của toàn thể cán bộ, đảng viên T.Ư Đoàn, thể hiện sự quyết tâm phấn đấu thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tự rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Anh Phong cũng cho biết ĐH đã phát huy dân chủ, bầu BCH Đảng bộ T.Ư Đoàn khóa mới gồm 25 người, đảm đương trọng trách lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của ĐH. “ĐH mong muốn từng đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ khóa 23, trên cương vị công tác được giao, không ngừng rèn luyện và học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, gương mẫu, gắn bó, đoàn kết, thống nhất, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, giữ gìn kỷ luật, tăng cường kỷ cương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đề ra; xứng đáng với sự tín nhiệm của ĐH, với sự tin tưởng và mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ”, anh Phong nói.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Ngọc Thắng

Phát động phong trào thi đua thiết thực

Anh Phong cho rằng thành công của ĐH Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23 cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đưa T.Ư Đoàn phát triển nhanh, toàn diện. “Ngay sau ĐH, các tổ chức Đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết ĐH và các văn kiện mà ĐH đã thông qua; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấu suốt những nội dung, quan điểm cơ bản nêu trong các nghị quyết. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, với nhiều giải pháp phong phú, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng ban, đơn vị nhằm góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống”, anh Phong nhấn mạnh.
Anh Phong cũng đề nghị, các tổ chức đoàn thể cần tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chương trình hành động, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện; phát động các phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi, thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết ĐH. “ĐH kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên T.Ư Đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao phẩm chất người cộng sản, tính tiên phong gương mẫu, ra sức thi đua, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện”, anh Phong nói.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.