Chạy bộ trên vùng cao gây quỹ xây nhà văn hóa cho đồng bào dân tộc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/08/2020 16:02 GMT+7

Sáng 29.8, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã khởi động chặng 2 chương trình “ Những bước chân vì cộng đồng ” tại H.Hoàng Su Phì ( Hà Giang ), để gây quỹ xây nhà văn hóa cho đồng bào dân tộc Cờ Lao.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam; đại diện lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể H.Hoàng Su Phì, cùng các hội viên, thanh niên H.Hoàng Su Phì.
Chặng hai chương trình "Những bước chạy vì cộng đồng" gắn với dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Tại lễ khởi động hành trình chặng thứ hai, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" do T.Ư Hội phối hợp Sacombank tổ chức gây quỹ xây dựng nhà văn cộng đồng cho các đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người. Mục tiêu, trong 5 năm sẽ xây dựng 16 ngôi nhà văn hóa cộng đồng.
Chương trình mong muốn các hội viên thanh niên và nhân dân tiếp tục hưởng ứng và hành động bằng những bước chân rèn luyện sức khỏe và đóng góp gây quỹ để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tặng 16 dân tộc thiểu số ít người.
Những người tham gia có thể đi hoặc chạy bộ, tốc độ trung bình đạt từ 4 phút - 20 phút/1 km. Người tham gia được tích lũy số ki lô mét đã đi/chạy (vào những ngày chủ nhật, số ki lô mét sẽ được nhân đôi).

Thanh niên tham gia sửa chữa trường học cho học sinh dân tộc thiểu số

Ảnh Nhật Nam

Cụ thể, chặng thứ hai chương trình sẽ dành tặng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Cơ Lao tại H.Hoàng Su Phì (Hà Giang). Chặng hai bắt đầu ghi nhận số ki lô mét từ 0 giờ ngày 29.8 đến 23 giờ 59 ngày 23.9.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã chạy bộ góp quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tặng đồng bào dân tộc Cờ Lao tại Hoàng Su Phì.
Điểm kết thúc của cung đường khởi động "Những bước chạy vì cộng đồng" tại Hoàng Su Phì là cột mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc 227.
Tại cột mốc biên giới 227, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã được cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín giới thiệu về cột mốc và các hoạt động bảo vệ đường biên cột mốc, phòng chống dịch Covid-19.
Nhân dịp này, trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã tài trợ và khởi công cải tạo, sửa chữa 3 điểm trường cho học sinh dân tộc thiểu số của H.Hoàng Su Phì, gồm: điểm Trường tiểu học thôn Tà Chải, xã Túng Sán; điểm Trường mầm non thôn Nùng Mới, xã Nậm Khoà; điểm trường Tấn Xà Phìn, Trường tiểu học Nậm Ty, xã Nậm Ty, H.Hoàng Su Phì, với tổng kinh phí 400 triệu đồng.
Cũng trong dịp này, để động viên các chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đến thăm, trao tặng quà cho lực lượng biên phòng tại Đồn Biên phòng Thàng Tín, H.Hoàng Su Phì và tại 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã biên giới Thàng Tín, với tổng trị giá 50 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.