Giấy chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19 của cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro là giả

19/01/2024 12:26 GMT+7

Văn phòng Tổng Kiểm soát Brazil tuyên bố giấy chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19 của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro là giả nhưng đề nghị đóng vụ việc này lại.

Kết quả điều tra được công bố ngày 18.1 chỉ ra những điểm không nhất quán giữa hồ sơ của Bộ Y tế Brazil và hồ sơ tiêm chủng của cựu Tổng thống Bolsonaro, theo AFP.

Theo hồ sơ của ông Bolsonaro, người từng công khai phản đối vắc xin Covid-19, ông được tiêm một liều vắc xin Covid-19 tại một trung tâm y tế ở thành phố Sao Paulo vào tháng 7.2022.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy ông Bolsonaro đã rời khỏi Sao Paulo vào một ngày trước đó và đã ở lại thành phố Brasilia suốt 3 ngày kế tiếp.

Giấy chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19 của cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro là giả- Ảnh 1.

Ông Jair Bolsonaro dự lễ nhậm chức của Tổng thống Argentina Javier Milei tại Buenos Aires (Argentina) hồi tháng 12.2023

AFP

Người y tá, được nêu trong hồ sơ là người đã tiêm vắc xin cho ông Bolsonaro, nói không hề làm vậy và khi đó không còn làm việc tại trung tâm y tế. Lô vắc xin được ghi trong hồ sơ cũng không hề có sẵn trong ngày đó.

Việc đăng ký 2 liều vắc xin khác để tiêm cho ông Bolsonaro cũng đã bị xóa khỏi hồ sơ trước khi cuộc điều tra bắt đầu.

"Liên quan việc tiêm chủng được cho là đã diễn ra tại Sao Paulo, dữ liệu duy nhất vẫn còn trên thẻ tiêm chủng của ông Bolsonaro, kết luận là nó đã được làm giả trong hệ thống dùng cho đăng ký tiêm vắc xin Covid-19", Văn phòng Kiểm soát thông báo.

Mặc dù kết luận rằng giấy chứng nhận tiêm ngừa Covid-19 của ông Bolsonaro là "giả", cơ quan điều tra khuyến nghị khép lại vụ việc vì thiếu bằng chứng để tìm ra người chịu trách nhiệm. Cơ quan cũng lưu ý rằng nhiều công chức đã nhập dữ liệu sai nhờ truy cập vào hệ thống máy tính về tiêm chủng.

Tổng thống Brazil "gặp vạ" với Facebook, YouTube vì nói vắc xin Covid-19 liên quan bệnh AIDS

Một trong số những mục tiêu của cuộc điều tra là nhằm xác định liệu các quan chức liên bang có làm giả hồ sơ tiêm chủng của cựu tổng thống.

Trong giai đoạn cầm quyền từ 2019-2022, ông Bolsonaro chỉ trích vắc xin Covid-19 và cho rằng ông không có ý định tiêm ngừa dịch bệnh, đến nay đã khiến hơn 700.000 người thiệt mạng tại Brazil. Ông Bolsonaro sau đó thừa nhận đã không tiêm vắc xin.

Năm ngoái, cảnh sát liên bang Brazil cho biết đã phát hiện một đường dây, trong đó một trợ lý hàng đầu của ông Bolsonaro đã giao cho một nhóm người trong hệ thống y tế và chính phủ để làm giả giấy chứng nhận tiêm chủng cho tổng thống và các quan chức. Mục đích của việc này là nhằm giúp những người đó né tránh các quy định phòng dịch và dễ dàng đi lại.

Ông Bolsonaro đã nói không hay biết chuyện này và khẳng định không ra lệnh cho ai nhập dữ liệu sai vào hồ sơ tiêm chủng của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.