5 trường ĐH Sư phạm kỹ thuật muốn về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

12/08/2017 14:30 GMT+7

Sáng 11.8, Hội nghị Định hướng, phối hợp đào tạo và phát triển giáo viên giáo dục nghề nghiệp từ nay đến năm 2020 đã diễn ra tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Tại hội nghị, tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB-XH, cho biết để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các trường CĐ, trung cấp phải có định hướng đào tạo giáo viên và xây dựng chương trình đào tạo mới cho phù hợp.
Tại đây, đại diện 5 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (gồm Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Long, Vinh, TP.HCM) đã có đề xuất được trực thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp với lý do nếu cùng hệ thống sẽ phối hợp thực hiện việc đào tạo giáo viên cho các trường nghề được thống nhất và sát với thực tế hơn.
Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ: “Hiện nay có hàng ngàn trường CĐ, trung cấp cần có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn. Năm trường ĐH Sư phạm kỹ thuật là nơi cung cấp giáo viên chủ yếu cho các trường này”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.