Hành trình chinh phục vương miện 'Hoa hậu Việt Nam 2020' của Đỗ Thị Hà

21/11/2020 07:55 GMT+7

Càng tiến sâu vào cuộc thi, Đỗ Thị Hà càng nổi bật. Vì vậy, chiến thắng của cô tại Hoa hậu Việt Nam 2020 nhận được sự đồng tình của khán giả.

Tối 20.11, Đỗ Thị Hà, sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2020. Chiến thắng của người đẹp gốc Thanh Hóa không khiến người hâm mộ bất ngờ, bởi trước đó, cô được đánh giá cao và được dự đoán sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Đỗ Thị Hà cao 1,75m, số đo ba vòng 80-60-90. Tân hoa hậu sinh năm 2001, sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nữ tính, đặc biệt là nụ cười tươi. Ở những ngày đầu tham gia cuộc thi, cô không phải là gương mặt thu hút được nhiều sự chú ý. Song ở những đêm thi thuộc khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã có màn bứt phá ngoạn mục khi ghi tên mình vào Top 5 Người đẹp biển và Top 5 Người đẹp thời trang, giành giải thưởng Người đẹp truyền thông.
Đỗ Thị Hà là gương mặt mới tại các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam. Dù vậy, người đẹp 19 tuổi vẫn gây ấn tượng bởi kỹ năng trình diễn tốt, giao tiếp tự tin. Trong phần thi ứng xử, khi nhận được câu hỏi: “Nếu trở thành hoa hậu, bạn có nghĩ mình là hình mẫu cho cô gái trẻ”. Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ mình mang đủ phẩm chất cần và đủ của con gái Việt. Dù có trở thành hình mẫu hay không thì tôi sẽ là người truyền cảm hứng đến giới trẻ. Tôi sẽ làm được điều đó”.
Những hình ảnh nổi bật của Đỗ Thị Hà trong cuộc thi vừa qua:

Từ đầu đến đêm bán kết, Đỗ Thị Hà chưa thực sự ấn tượng. Nhưng sau các vòng thi phụ, cô bắt đầu được chú ý nhiều, tỏa sáng trên sân khấu

Ảnh: BTC

Chỉ số hình thể của Đỗ Thị Hà là 80-60-90 cm, trong đó đôi chân dài 1,11m được xem là lợi thế của người đẹp

Ảnh: BTC

Chân dài gốc Thanh Hóa sở hữu vẻ ngoài nữ tính, nụ cười tươi khi khoe dáng trong tà áo dài trắng

Ảnh: BTC

Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong phần thi bikini tại đêm bán kết. Người đẹp biết cách tạo dáng khoe lợi thế hình thể trên sân khấu. Cô được đánh giá là thí sinh có vóc dáng đẹp tại cuộc thi

Ảnh: BTC

Nhiều người khen ngợi Đỗ Thị Hà có đôi mắt đẹp và gương mặt rất sáng sân khấu. Thành tích Top 5 Người đẹp thời trang xứng đáng với sự nỗ lực của cô

Ảnh: BTC

Trong phần thi Người đẹp nhân ái, người đẹp sinh năm 2001 thực hiện dự án Người gieo hạt nắng. Có mặt tại lớp học dành cho các bạn trẻ bị thiểu năng trí tuệ, cô và các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 đã cùng học, cùng vui chơi với mọi người trong tiếng cười rộn ràng, ngập tràn yêu thương

Ảnh: BTC

Trước đêm chung kết, Đỗ Thị Hà được gọi tên vào Top 5 Người đẹp biển và Top 5 Người đẹp thời trang. Nhiều diễn đàn sắc đẹp dự đoán cô có khả năng trở thành gương mặt kế nhiệm của Tiểu Vy tại sân chơi nhan sắc này

Mỹ nhân 19 tuổi tự tin sải bước trên sân khấu trong chiếc áo dài lấy cảm hứng từ bóng đá của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy

Ảnh: BTC

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội gây chú ý với nụ cười rạng rỡ, phong thái catwalk tự tin khi trình diễn bikini trong đêm thi chung kết

Ảnh: BTC

Đỗ Thị Hà khoe đôi chân dài 1,11m trong chiếc đầm dạ hội đỏ nổi bật. Nhan sắc lẫn học thức của người đẹp chinh phục được khán giả và ban giám khảo

Ảnh: BTC

Vượt qua 34 thí sinh, Đỗ Thị Hà đoạt danh hiệu cao nhất. Người đẹp vỡ òa và bật khóc trước chiến thắng này

Ảnh: BTC

Với chiến thắng này, tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà nhận giải thưởng gồm 350 triệu đồng tiền mặt, vương miện bằng vàng đính đá quý, ngọc trai của Long Beach Pearl, quyền trượng và suất đại diện Việt Nam thi Miss World vào năm sau

Ảnh: BTC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.