Giá xăng dầu hôm nay 2.12.2023: Mất tiếp 2 USD sau một đêm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/12/2023 08:59 GMT+7

Đà trượt dốc của giá dầu chưa ngưng khi đóng phiên cuối tuần, các hợp đồng dầu thô tương lai đồng loạt giảm mạnh, lùi xa dưới mốc 80 USD/thùng.

Ngày 2.12, giá xăng dầu tiếp tục giảm, giá dầu Brent kỳ hạn giao tháng 2 giảm 1,98 USD, tương đương 2,45%, xuống 78,88 USD/thùng; trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ lùi 1,89 USD, tương đương 2,49% và đóng cửa ở mức 74,07 USD/thùng.

Tuy vậy, do trong tuần có vài phiên tăng sốc, nên tính cả tuần, giá dầu Brent giảm khoảng 2,1% và dầu WTI giảm hơn 1,9%.

Giá xăng dầu hôm nay 2.12.2023: Mất tiếp 2 USD sau một đêm - Ảnh 1.

Giá dầu thô tuần này mất khoảng 2%

REUTERS

Tổ chức các nhà sản xuất dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã đồng ý cắt khoảng 2,2 triệu thùng dầu/ngày trong quý đầu tiên của năm tới. Lượng dầu cắt giảm này bao gồm số dầu cắt giảm tự nguyện 1,3 triệu thùng/ngày của Nga và Ả Rập Xê Út.

Tuy vậy, các nhà phân tích bày tỏ sự hoài nghi về việc tuân thủ cắt giảm sản lượng của các thành viên OPEC+ tại công bố này. Hiện OPEC+ cung ứng khoảng hơn 40% sản lượng dầu của thế giới. Vì thế, việc cắt giảm mạnh sản lượng của nhóm là nhằm củng cố giá dầu leo thang trở lại. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại các thị trường lớn chưa thấy khởi sắc. 

Theo Reuters, một cuộc khảo sát hồi tháng 11 cho thấy, các ngành sản xuất của Mỹ vẫn trầm lắng và việc làm tại nhà máy giảm. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ điều chỉnh lãi suất một cách thận trọng, đồng thời nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để tuyên bố cuộc chiến chống lạm phát của Fed đã kết thúc.

Ngày 1.12, Mỹ cũng đã áp các lệnh trừng phạt bổ sung liên quan đến trần giá dầu của Nga với các tàu chở dầu.

Trong nước, sau điều chỉnh giá xăng dầu theo hướng có tăng có giảm vào ngày 30.11, chiết khấu tại các đầu mối có dấu hiệu giảm trở lại. Ngày 2.12, thương nhân phân phối phía bắc thông báo mức chiết khấu cho dầu diesel 1.150 đồng/lít, xăng 900 đồng/lít.

Ngày 2.12, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex tại thị trường vùng 1 (gần kho, cảng...) như sau: xăng RON 95-V 23.680 đồng/lít, xăng RON 95-III 22.990 đồng/lít, xăng E5 RON92 21.790 đồng/lít, dầu diesel 20.190 - 21.590 đồng/lít, dầu hỏa 21.110 đồng/lít, dầu mazut 15.720 - 20.850 đồng/kg.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.