Khách sạn 3-5 sao TP.HCM xin rút không làm điểm cách ly có trả phí

05/12/2020 11:38 GMT+7

5 khách sạn từ 3-5 sao nằm rải rác ở các Q.1, Q.3, Q.7 của TP.HCM xin rút khỏi danh sách làm điểm cách ly có trả phí vì 'chưa sẵn sàng'.

Thời gian qua, nhiều khách sạn ở TP.HCM tổ chức làm điểm cách ly có trả phí dưới sự giới thiệu, giám sát của Sở Du lịch và Sở Y tế. Mới đây, Sở Du lịch TP.HCM tiếp tục có văn bản gửi Sở Y tế về việc đề xuất bổ sung cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly có trả phí tại TP.HCM. 
Theo đó, có một số khách sạn gửi đơn đăng ký bổ sung nhưng cũng có những khách sạn rút tên khỏi danh sách khách sạn đề xuất làm điểm cách ly có trả phí cho người nhập cảnh.

Tất cả F1, F2 của tiếp viên hàng không và 3 bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM đều âm tính

Cụ thể, có 5 khách sạn khách xin rút tên, không tham gia làm điểm cách ly có trả phí vì chưa sẵn sàng đảm bảo các yêu cầu, hướng dẫn của công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới hiện nay. Đó là các khách sạn 3-5 sao ở khu vực Q.1, Q.3 và Q.7.
Theo danh sách này, 12 khách sạn đề xuất là điểm cách ly có trả phí mới. Cụ thể: khách sạn 4 sao đường Thi Sách (P.Bến Nghé, Q.1) 99 phòng, khách sạn 4 sao đường Hai Bà Trưng (P.6, Q.3) 247 phòng, khách sạn 4 sao đường Thi Sách (P.Bến Thành, Q.1) 173 phòng, khách sạn 3 sao đường Thái Văn Lung (P.Bến Nghé, Q.1) 80 phòng, khách sạn 3 sao đường Nguyễn Thái Bình (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) 71 phòng, khách sạn 3 sao đường Lê Thánh Tôn (P.Bến Thành, Q.1) 140 phòng, khách sạn 2 sao đường Ba Vì (P.4, Q.Tân Bình) 54 phòng, khách sạn 2 sao đường Lê Anh Xuân (P.Bến Thành, Q.1) 40 phòng, khách sạn 1 sao đường Nguyễn Thái Bình (P.12, Q.Tân Bình) 39 phòng, khách sạn 1 sao đường Hưng Phước 4 (P.Tân Phong, Q.7) 27 phòng, khách sạn 1 sao đường Cao Triều Phát (P.Tân Phong, Q.7) 30 phòng và khách sạn 1 sao đường Phạm Thái Bường (P.Tân Phong, Q.7) 22 phòng.

Bao nhiêu người liên quan đến tiếp viên hàng không (BN1342) phải xét nghiệm Covid-19?

5 khách sạn xin rút tên khỏi danh sách cách ly có trả phí vì chưa sẵn sàng

Ảnh: Đồng Duy

Với số lượng đăng ký như trên, tổng số buồng/phòng đáp ứng là 1.022.
Trước đó, vàotháng 10, UBND TP.HCM đã ra quyết định thành lập các khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phòng chống dịch Covid-19, do người được cách ly tự nguyện chi trả.
Đáng chú ý trong quyết định này là 19 nhiệm vụ bắt buộc các khu cách ly y tế tập trung phải thực hiện. Đặc biệt, UBND TP yêu cầu các khu cách ly y tế tập trung (tức các khách sạn) phải công khai giá dịch vụ cho người đăng ký cách ly tại khách sạn. Tổ chức đăng ký cách ly tại khách sạn và thanh toán chi phí lưu trú, các dịch vụ của khách sạn bằng hình thức trực tuyến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.