Hơn 1 tháng phố cổ Hội An 9 lần chìm trong biển nước do lũ dồn dập

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/12/2020 20:33 GMT+7

Là địa phương nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, vì vậy khi có mưa lớn cùng với thủy điện trên thượng nguồn điều tiết, xả lũ nhiều nơi ở phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) lại chìm trong nước lũ.

Chiều 2.12, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết, mực nước lũ ở TP.Hội An ngày hôm qua (1.12) là trên mức báo động 3. Hiện, tính đến 14 giờ cùng ngày (2.12), mực nước đã rút xuống còn ở mức 1,7 m, trên báo động 2.

Theo ông Hùng, nguyên nhân một số nơi ở TP.Hội An ngập sâu là do mưa trên thượng nguồn lớn nước đổ về nhiều khiến nước sông Hoài dâng cao gây ngập nặng.

Phố cổ Hội An chìm trong lũ 9 lần chỉ trong một tháng

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 2.12, nước lũ đã băng qua sông Hoài gây ngập sâu các tuyến phố đi bộ như Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Bạch Đằng...Do nước dâng cao, hầu hết người dân phải dùng ghe để di chuyển.

Du khách đi ghe tham quan phố cổ Hội An khi nước lũ tràn về.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều vùng thấp trũng nằm trên các tuyến đường sau khu vực Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thái Học chìm trong nước lũ, nước đã tràn vào nhà nên người dân phải kê dọn đồ đạc lên cao để tránh thiệt hại.

Bên cạnh đó, ngoài việc dùng ghe để lưu thông thì nhiều người dân Hội An cũng tranh thủ những lúc lũ đổ về dùng ghe chở khách tham quan, ngắm phố cổ mùa nước lũ với giá từ 50.000 – 100.000 đồng.

Bà Trần Thị Kém (ở khối phố An Hội, P.Minh An, TP.Hội An), chỉ trong vòng hơn 1 tháng nay, phố cổ Hội An 9 lần chìm trong nước lũ cả lớn lẫn nhỏ.

“Cứ mỗi lần mưa lớn, cùng với thủy điện trên thượng nguồn điều tiết xả lũ là y như rằng nhiều nơi phố cổ Hội An lại chìm trong nước lũ. Người dân Hội An vừa trải qua đại dịch Covid-19, nay lại liên tiếp chịu cảnh lũ dồn dập khiến người dân gặp vô vàn khó khăn”, bà Kém nói.

Theo bà Kém, chưa năm nào lũ dày như năm 2020 này. Đã hai ngày trôi qua nhưng nước lũ vẫn rút rất chậm, nhiều nơi còn ngập sâu từ 1 – 1,5 m.

Khu vực này trước là những nơi dành cho người đi bộ giờ chìm trong biển nước, người dân phải dùng ghe di chuyển qua lại.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khách du lịch thuê ghe chở đi tham quan phố cổ mùa nước lũ với giá từ 50.000 đến 100.000 đồng/chuyến.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều hàng hai bên bờ sông Hoài bị bao vây bởi nước lũ.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước lũ tràn vào trong nhà hàng, người dân phải đưa tài sản kê lên cao để tránh hư hỏng.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước lũ băng qua cầu An Hội, gây gập hơn 1 m.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một nhà hàng ở đường Nguyễn Phúc Chu nước lũ tràn vào bên trong.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lũ đổ về dồn dập, hơn 1 tháng nay nhiều nơi ở phố cổ Hội An 9 lần chìm trong biển nước.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bàn ghế trong nhà hàng bị nước lũ cuốn trôi nổi lềnh bềnh.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người dân phố cổ Hội An vui vẻ lội dưới dòng nước lũ.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hầu hết các nhà hàng hai bên bờ sông Hoài phải đóng cửa nhiều tháng nay vì mưa lũ.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dù đã bước sang ngày thứ 2 nhưng tại tuyến đường Bạch Đằng nước lũ vẫn ngập sâu từ 1 - 1,5 m.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuyến đường Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học ngập sâu trong nước lũ hơn 2 ngày nay. Đây cũng là cơn lũ thứ 9 trong vòng hơn 1 tháng phố cổ Hội An phải gánh chịu.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều nhà cổ, nhà hàng ở khối phố An Hội bị nước lũ bao vây ngập sâu gần 2 m.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khu vực nơi chùa Cầu, phố cổ Hội An bị nước lũ bao vây.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.